Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

21:25, 20/03/2025
.

(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Bình Sơn đã phát động và triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, đạt hiệu quả, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân.

Chăm lo công tác an sinh xã hội

Suốt 2 năm qua, cứ đều đặn vào cuối ngày, chị Nguyễn Thị Cảnh, chủ quán cơm gà Dung, ở tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ trích lợi nhuận mỗi đĩa cơm 1.000 đồng để ủng hộ vào thùng quyên góp do Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 6 đặt tại quán. Từ số tiền ủng hộ của một số người ăn cơm tại quán và chị Cảnh, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố đến mở thùng quyên góp và kiểm đếm số tiền, thường dao động từ 2 - 2,5 triệu đồng/quý. Sau đó, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố sẽ đi đến tận nhà các hoàn cảnh neo đơn, nghèo khó để trao tiền hỗ trợ, động viên gia đình vượt qua  khó khăn.

Từ mô hình dân vận khéo “Đoàn kết tôn giáo, đồng hành cùng phát triển”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Ổ 
đã vận động, phối hợp với tổ chức tôn giáo xây dựng con đường rực rỡ sắc hoa.
Từ mô hình dân vận khéo “Đoàn kết tôn giáo, đồng hành cùng phát triển”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Ổ đã vận động, phối hợp với tổ chức tôn giáo xây dựng con đường rực rỡ sắc hoa.

Mô hình dân vận khéo hỗ trợ, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này không chỉ ở tổ dân phố 6, mà còn được thực hiện ở nhiều tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Châu Ổ Phan Thị Mỹ Lệ cho biết, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái’, “lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng, huy động sự đóng góp của mọi người để cùng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các khu dân cư nên đầu năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn đã triển khai thực hiện mô hình "Dân vận khéo" đặt thùng từ thiện tại 4 điểm, là 4 hộ kinh doanh, buôn bán ở 4 tổ dân phố. Theo đó, mỗi quý 1 lần, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố sẽ đến các điểm đặt thùng từ thiện để mở thùng tiền và tất cả số tiền quyên góp được sẽ mang đi trao cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sau 2 năm triển khai, mô hình mang lại hiệu quả cao, được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân. Trung bình mỗi năm, mỗi tổ dân phố thu về số tiền hơn 10 triệu đồng để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Sắp đến, mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng, triển khai ở những tổ dân phố còn lại. 

Là một trong những mô hình “Dân vận khéo” được công nhận cấp tỉnh, mô hình “Phụ nữ Bình Sơn sưởi ấm tình thương” đã thực sự mang hơi ấm yêu thương đến với nhiều cụ già neo đơn trên địa bàn huyện. Đây là mô hình nhằm nâng cao nhận thức, hành động, tinh thần trách nhiệm, sẻ chia yêu thương trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã nhận chăm sóc, hỗ trợ thường xuyên 104 cụ với nhiều hoạt động hỗ trợ như trao tiền mặt, gạo định kỳ, chăm sóc khi đau ốm, dọn dẹp nhà cửa trong những dịp đặc biệt, lễ, Tết...

Mô hình dân vận khéo “Thu gom phế liệu gắn kết yêu thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (Bình Sơn) được sự hưởng ứng, tham gia 
nhiệt tình của hội viên, phụ nữ ở địa phương. 	                                 Ảnh: ĐVCC
Mô hình dân vận khéo “Thu gom phế liệu gắn kết yêu thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh (Bình Sơn) được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của hội viên, phụ nữ ở địa phương. Ảnh: ĐVCC

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Sơn Nguyễn Thị Vị cho biết, mô hình “Phụ nữ Bình Sơn sưởi ấm tình thương” mang lại nhiều giá trị nhân văn nên nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân. Trong đó, có 100% hội viên, phụ nữ của 22/22 hội LHPN xã, thị trấn hưởng ứng thực hiện. Từ những hình ảnh chăm sóc đầy yêu thương, gần gũi của các cán bộ, hội viên, phụ nữ dành cho các cụ già neo đơn đã tạo ấn tượng tốt đẹp, sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhờ đó, công tác dân vận, huy động các nguồn lực để cùng chăm lo, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh được dễ dàng, thực hiện lâu dài hơn.

Phong trào đi vào chiều sâu

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Bình Sơn đã phát động, đăng ký và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, mang lại hiệu quả, có sức lan tỏa cao. Nội dung các mô hình đều phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng tổ chức, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Điển hình như mô hình “Khu dân cư thực hiện văn minh trong tang lễ và báo hiếu”, “Kết nối tình quê” của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; mô hình “Gom sách cũ, trao kiến thức mới” của Phòng GD&ĐT huyện; mô hình “Ánh sáng đường quê” của Đảng ủy xã Bình Minh; “Thu gom phế liệu gắn kết yêu thương” của Chi hội Phụ nữ thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh... Đặc biệt, phong trào “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong việc hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông và xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 5 năm (2019 - 2024), nhân dân trong huyện đã hiến gần 110 nghìn mét vuông đất làm đường giao thông, bờ vùng, bờ thửa; đóng góp gần 48 tỷ đồng và hơn 47,6 nghìn ngày công để làm đường bê tông nông thôn, kênh mương nội đồng và xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phục vụ cộng đồng; dồn điền đổi thửa được 254ha... Đến nay, toàn huyện có 21/21 xã về đích nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chị Nguyễn Thị Cảnh, chủ quán cơm gà Dung, ở tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ trích lợi nhuận mỗi đĩa cơm 1.000 đồng để ủng hộ vào thùng quyên góp giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Cảnh, chủ quán cơm gà Dung, ở tổ dân phố 6, thị trấn Châu Ổ trích lợi nhuận mỗi đĩa cơm 1.000 đồng để ủng hộ vào thùng quyên góp giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Để có được kết quả này, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đều ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện các mô hình, điển hình trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể điển hình trong quá trình thực hiện công tác dân vận khéo, để tạo động lực và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, nhằm vận động nhân dân trên địa bàn huyện cùng tham gia.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Bình Sơn Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, toàn huyện có hơn 200 mô hình “Dân vận khéo” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" ngày càng có chiều sâu, tạo sức lan tỏa, khẳng định vai trò quan trọng của công tác dân vận trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh.

Bài, ảnh: H.THU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 21:25, 20/03/2025

Ý kiến bạn đọc


.