Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành Nội vụ

18:41, 20/12/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 20/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành Nội vụ. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Với phương châm hành động "Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả", năm 2023 toàn ngành Nội vụ đã nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt, không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt "3 đột phá, 4 trọng tâm". Ngành Nội vụ cơ bản hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền giao, phát huy vai trò của bộ đa ngành, đa lĩnh vực, chú trọng công tác hoàn thiện thể chế và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều chính sách quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông những điểm nghẽn trong quá trình tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật ngành Nội vụ.

Qua đó, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ chính trị chung của đất nước và xây dựng nền hành chính nhà nước phát triển theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân.

Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.
Các đồng chí chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Các địa phương đã tiến hành giảm 13 sở và tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh; giảm 2.572 tổ chức phòng và tương đương thuộc cơ quan chuyên môn UBND tỉnh, huyện trong cả nước.

Bộ Nội vụ cũng tập trung tham mưu triển khai quyết liệt thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025. Tích cực tham mưu Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập 60 đơn vị hành chính đô thị của 12 tỉnh và sắp xếp, mở rộng không gian đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của nhiều địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tham luận tại hội nghị.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, có nhiều tham luận, trao đổi kinh nghiệm, ý kiến đề xuất, kiến nghị tập trung vào một số vấn đề về: Tổ chức, bộ máy; quản lý biên chế; xây dựng vị trí việc làm công chức, viên chức; sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý đơn vị sự nghiệp công lập... góp phần bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt Chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, năm 2023 là năm mà ngành Nội vụ có rất nhiều điểm sáng, nhất là đã triển khai thực hiện rất toàn diện những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành. Sự thành công và những điểm sáng của ngành Nội vụ tác động rất tích cực đến việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành và địa phương. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao jhoạt động ngành Nội vụ trong thời gian qua.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao hoạt động ngành Nội vụ trong thời gian qua.

Đối với ngành Nội vụ của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, ngành Nội vụ Quảng Ngãi là một trong những điểm sáng góp phần rất tích cực vào sự thành công chung của tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2023.

Ngành Nội vụ Quảng Ngãi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các nội dung chỉ đạo của trung ương liên quan đến công tác quản lý nội vụ. Quảng Ngãi là một trong những địa phương đến ngày 30/6/2023 đã cập nhật 100% phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Bộ Nội vụ; thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo đúng tỷ lệ và lộ trình theo quy định của trung ương. Đồng thời, Quảng Ngãi thay đổi phương pháp và cách xác định bố trí biên chế hành chính cho các địa phương trên cơ sở diện tích, dân số và khối lượng công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị Bộ Nội vụ trong thời gian tới cần có Thông tư hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ dám nghĩ, dám làm để các địa phương thực hiện thuận lợi; nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tăng thẩm quyền riêng, giảm thẩm quyền chung của tập thể UBND; tiếp tục nghiên cứu, phân cấp cho các địa phương đối với những công việc mà Bộ Nội vụ thấy cần thiết…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của toàn ngành Nội vụ trong năm qua, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước. 

Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2024, với phương châm hành động “Kỷ cương, gương mẫu, chuyên nghiệp, hiệu quả”, toàn ngành Nội vụ phải ưu tiên toàn diện và tập trung nguồn lực vào việc đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, cơ bản hoàn thiện mô hình chế độ công vụ theo vị trí việc làm; hoàn thiện tiêu chuẩn, chức danh công chức và tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý các cấp. 

Đẩy mạnh đổi mới việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức gắn với các chính sách thu hút nhân tài. Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ và sự phát triển đất nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng; làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng...

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh: N.ĐỨC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 18:41, 20/12/2023

Ý kiến bạn đọc


.