Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nên đưa Nga trở lại câu lạc bộ các cường quốc kinh tế G7, sau khi nước này bị đình chỉ tư cách thành viên vào năm 2014.
“Tôi rất muốn đón họ trở về. Tôi nghĩ việc để họ đi là một sai lầm. Vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích Nga. Đó là G8”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.
![]() |
Ông Donald Trump. |
Nga trở thành thành viên của nhóm các cường quốc phát triển G7 (sau đó được biết đến là G8), bao gồm Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Anh, Mỹ và EU với tư cách là "thành viên không được liệt kê", vào năm 1997. Tư cách thành viên của Nga bị đình chỉ vào năm 2014 sau khi sáp nhập Crimea, thông qua một cuộc trưng cầu dân ý.
Ông Trump nhiều lần chỉ trích việc loại Nga khỏi nhóm và từng đưa ra ý tưởng khôi phục tư cách thành viên của Nga trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Vào thời điểm đó, đề xuất này bị các thành viên khác trong nhóm G8 bác bỏ, trong khi bản thân Moskva dường như không có hứng thú quay trở lại.
Canada, nước chủ trì G7 năm nay chưa có phản ứng ngay lập tức trước bình luận của ông Trump.
Trong một diễn biến khác, ông Trump cũng nói muốn có một hội nghị thượng đỉnh hạt nhân giữa các siêu cường quốc với nhà lãnh đạo Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cung cấp thêm chi tiết về cuộc gọi với ông Putin, ông Trump cho biết tại Phòng Bầu dục rằng hai nhà lãnh đạo thảo luận về "phi hạt nhân hóa". “Ông ấy thực sự thích ý tưởng này và tôi cũng vậy”, ông Trump nói.
Ông Trump cho biết ông không bận tâm khi mình là người đầu tiên đề xuất một cuộc gặp gỡ giữa ba siêu cường quốc.
“Tôi sắp có một hội nghị, chủ yếu là với Trung Quốc và Nga. Tổng thống Putin và tôi đã nhất trí rằng chúng tôi muốn thực hiện điều đó ở quy mô lớn”, Tổng thống Trump nói.
Ông Trump nói Nga và Mỹ đang chi rất nhiều tiền để chế tạo vũ khí hạt nhân và Trung Quốc đang bắt kịp trong việc sản xuất vũ khí này. Khi được hỏi liệu có cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin hay không, ông Trump trả lời: "Tôi có thể thấy điều đó".
Ông nói thêm rằng ông có "mối quan hệ tốt" với cả hai nhà lãnh đạo.
Theo VTC News