Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1: Dự kiến vận hành trở lại vào tháng 11/2024

20:09, 29/07/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau gần 2 năm xảy ra sự cố sạt lở, vùi lấp Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, đến nay chủ đầu tư đã khắc phục được nhiều hạng mục, dự kiến sẽ đưa nhà máy vào vận hành trở lại trong tháng 11/2024.

Thời gian qua, tại công trường khắc phục sạt lở Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, thôn Kà Tinh, xã Trà Sơn (Trà Bồng), các công nhân tập trung làm việc để hoàn thành các hạng mục. Giám đốc Nhà máy Thủy điện Kà Tinh Đặng Vũ Thuyên cho biết, đối với phần xây dựng lại bộ khung nhà máy, hiện đã xong. Thiết bị sửa chữa, mua mới để thay thế đã và đang vận chuyển đến công trình.

Trong đó, thiết bị quan trọng nhất là máy phát điện đã sửa chữa xong, đưa từ Hà Nội về đến nhà máy. Hệ thống tủ điều khiển dự kiến cuối tháng 7/2024 sẽ vận chuyển đến nơi. Còn một số thiết bị phụ trợ đấu nối với máy phát điện, do nhập khẩu từ Áo, nên thủ tục kéo dài, dự kiến đến ngày 20/8 sẽ về nhà máy. Công ty cũng đã đặt hàng chuyên gia bên Áo sang nhà máy để hỗ trợ lắp đặt thiết bị vào tháng 9/2024

Bóc xúc đất, đá sạt lở ở khu vực lân cận Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1.
Bóc xúc đất, đá sạt lở ở khu vực lân cận Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1.
Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 nằm trong cụm 2 nhà máy thủy điện xây dựng trên sông Hà Doi, xã Trà Lâm (Trà Bồng), tổng công suất 12MW, do Công ty CP Thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư, tổng vốn 437 tỷ đồng. Nhà máy khởi công xây dựng năm 2018, đến năm 2020 hoàn thành, đưa vào vận hành. Đêm 10/10/2022, tại đây đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến 1 công nhân tử vong, toàn bộ Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 bị vùi trong đống đất đá hàng chục nghìn mét khối.

“Quá trình lắp máy, kiểm tra các thông số kỹ thuật, nghiệm thu sẽ kéo dài đến đầu tháng 10/2024. Dự kiến sẽ tích nước, vận hành thử vào ngày 15/10. Thời gian vận hành thử khoảng 30 ngày. Nếu mọi việc thuận lợi thì cuối tháng 11/2024, Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 sẽ chính thức vận hành trở lại sau 2 năm ngừng hoạt động”, ông Đặng Vũ Thuyên cho biết. Theo đại diện lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Trà Bồng - chủ đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, sau khi xảy ra sự cố, công trình bị hư hỏng đến 90%, may mắn là máy phát điện chỉ bị hỏng nhẹ, sửa chữa và sử dụng lại được. Vì thế, kinh phí đầu tư khắc phục sự cố giảm, khoảng 50 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Vũ Thuyên, nguyên nhân chậm khắc phục sự cố và đưa Nhà máy Thủy điện Kà Tinh đi vào vận hành trở lại, thứ nhất là do quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn, nhất là về tài chính. Thứ hai là bóc xúc đất đá, đưa thiết bị ra khỏi đống sạt lở, kiểm tra, đánh giá việc có tận dụng lại thiết bị được hay không, sau đó mới lựa chọn thiết bị thay thế thiết bị hư hỏng. Việc tính toán giải pháp an toàn, kiểm soát độ tin cậy của thiết bị cũng tốn nhiều thời gian.

“Khối lượng đất, đá sạt lở phải bóc xúc, vận chuyển đi nơi khác lên đến hơn 40 nghìn mét khối. Hiện tại, đã bóc xúc được khoảng 34 nghìn mét khối, còn lại khoảng 6.000m3 đang tiếp tục thực hiện, dự kiến cuối tháng 7/2024 sẽ hoàn thành. Khi bóc xúc đất đá xong thì mới có thể xây dựng tường rào chắn. Những ngày tới, đơn vị sẽ khẩn trương triển khai công việc, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành nhà máy trở lại vào tháng 11/2024”, ông Đặng Vũ Thuyên cho biết.

Bài, ảnh: THANH NHỊ

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 20:09, 29/07/2024

Ý kiến bạn đọc


.