Dấu ấn tuổi trẻ

09:10, 28/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Ba Tơ không ngừng đóng góp sức trẻ để xây dựng nhiều công trình, giúp diện mạo quê hương ngày càng tươi đẹp.
 
Tại các xã Ba Động, Ba Cung, đường dẫn về thôn, xóm đã được bê tông sạch, đẹp. Đó là nhờ sự đóng góp của tuổi trẻ Ba Tơ. Mới đây, người dân thôn Làng Teng, xã Ba Thành rất phấn khởi, khi tuyến đường dài hơn 100m đã được bê tông, với sự tham gia của 150 ĐVTN. Bí thư Đoàn xã Ba Thành Phạm Đình Hưng cho biết, ngay khi phát động, hơn 50 ĐVTN của xã hưởng ứng nhiệt tình, gác lại việc riêng để hoàn thành tuyến đường chỉ trong 2 ngày. Không chỉ vậy, ĐVTN xã Ba Thành còn tham gia hoạt động trồng cây xanh tại nhà truyền thống Làng Teng, các đoạn đường tự quản...
 
Tuyến đường bê tông ở xã Ba Thành do tuổi trẻ huyện Ba Tơ thực hiện.
Tuyến đường bê tông ở xã Ba Thành do tuổi trẻ huyện Ba Tơ thực hiện.
Sự đoàn kết, chung tay vì quê hương của tuổi trẻ Ba Tơ còn thể hiện ở nhiều hoạt động phong trào phục vụ cuộc sống người dân. Cụ thể, hơn 200 ĐVTN của 4 xã Ba Thành, Ba Động, Ba Liên, Ba Khâm cùng nhau giúp dân nạo vét hơn 5km kênh mương thủy lợi, khơi thông dòng nước phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng...
 
Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Tơ Lê Hữu Phẩm cho biết, tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương là nhiệm vụ trọng tâm được tuổi trẻ Ba Tơ chú trọng thực hiện. Từ năm 2017 - 2022, tuổi trẻ Ba Tơ đã tổ chức nhiều chương trình như: Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè... Qua đó, các cơ sở đoàn đã hoàn thành, làm mới 16km đường bê tông nông thôn; trồng hoa trên 4km và sửa chữa 74km đường giao thông nông thôn; nạo vét 65km kênh mương. Cùng với đó, ĐVTN huyện Ba Tơ đã sửa chữa 28 ngôi nhà cho các hộ gia đình chính sách, khó khăn; làm mới và sửa chữa 23 cầu qua suối; xây dựng 5km đường điện thắp sáng đường quê.
 
Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện đột xuất, tập trung hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn tại địa phương như ra quân giúp người dân di dời 5 nhà đến chỗ ở mới; ngày thứ 7 tình nguyện làm căn cước công dân. Hay ĐVTN giúp nhân dân gặt lúa, thu hoạch bắp; thay mới bóng đèn, dây điện cho 140 hộ dân; phối hợp sửa chữa 75 nhà dân bị ảnh hưởng các cơn bão...
 
Cùng với các cấp chính quyền, tuổi trẻ Ba Tơ cũng tích cực tham gia quảng bá các sản phẩm địa phương. Huyện đoàn Ba Tơ đã tổ chức Hội thi Dệt thổ cẩm truyền thống của người Hrê; tổ chức thực hiện Chương trình du lịch cộng đồng thanh niên huyện Ba Tơ như đón khách du lịch tham quan và trải nghiệm dệt thổ cẩm Làng Teng, thưởng thức tiếng cồng chiêng, rượu sim rừng... 
 
“Chúng tôi rất phấn khởi khi quê hương ngày càng khởi sắc, phát triển. Là thế hệ trẻ, tuổi trẻ Ba Tơ sẽ nỗ lực hết mình, kế thừa truyền thống cách mạng, phát huy bản lĩnh, sức sáng tạo để xây dựng quê hương phát triển hơn nữa”, anh Phẩm chia sẻ.
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
 
 

.