Phát động Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2022

03:06, 25/06/2022
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 25/6, tại huyện Trà Bồng, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động cấp Trung ương Hành trình “Tôi yêu tổ quốc tôi” năm 2022 với chủ đề “Hành trình thanh niên đến với đồng bào dân tộc thiểu số”.

[links()]

Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm; Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Xuân Mến và 1.000 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên Quảng Ngãi.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 được Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai trong các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên trên cả nước, tập trung tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, các địa bàn trọng tâm từ  ngày 25/6 đến 02/9/2022.

Cùng với tỉnh Quảng Ngãi (đại diện khu vực miền Trung), trong ngày hôm nay (25/6), Lễ phát động cấp Trung ương Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức tại các tỉnh Lai Châu (đại diện khu vực miền Bắc), tỉnh Sóc Trăng (đại diện khu vực miền Nam) và tỉnh Kon Tum (đại diện khu vực Tây Nguyên).

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hành động cụ thể, thiết thực của hội viên, thanh niên cả nước góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và Chương trình hành động của của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 - 2025. Thông qua đó, lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia góp phần đồng hành phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong đồng bào các dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh kêu gọi: “Mỗi cấp bộ Hội, Hội viên, thanh niên hãy thiết kế Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của riêng mình để tiếp tục cùng chung tay chăm lo, đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, thông qua 4 nhóm nội dung: 4 cùng - Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng trò chuyện với đồng bào dân tộc thiểu số;  Bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị, di sản văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; Tình nguyện vì đồng bào dân tộc thiểu số; Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số”.

“Qua 8 năm triển khai, Tôi yêu Tổ quốc tôi đã trở thành phong trào được sự đón nhận, tham gia nhiệt tình của đông đảo hội viên, thanh niên. Đây không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành điều tâm niệm, là sự nhắc nhở, là niềm hãnh diện của hội viên, thanh niên Việt Nam khi nhắc đến”, ông Nguyễn Hải Minh cho biết.

Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh kêu gọi phát động
Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Hải Minh kêu gọi phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Đặng Ngọc Huy nhấn mạnh, để Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 tại Quảng Ngãi triển khai thực hiện hiệu quả, tạo tính lan tỏa sâu rộng, góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc, gắn bó, chia sẻ trong đồng bào các dân tộc, cần phát huy hiệu quả vai trò và sức mạnh đoàn kết của thanh niên, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh; chú trọng triển khai các chương trình, phong trào tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia đồng hành phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương; huy động mọi nguồn lực trong xã hội, kêu gọi sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các cá nhân và tổ chức cùng tham gia vào các chương trình, hoạt động của Hành trình...

Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy Đặng Ngọc Huy phát biểu tại buổi lễ.

Trong khuôn khổ Lễ phát động cấp Trung ương Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022, nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa đối với Hội viên, thanh niên và bà con dân tộc thiểu số đã diễn ra. Nhiều công trình, phần việc, quà tặng đã được trao tặng cho bà con dân tộc thiểu số, như: trao tặng học bổng cho 80 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; 2 công trình “Trường đẹp cho em”; 1 “Nhà nội trú cho em”; 6 “Ngôi Nhà hạnh phúc” cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; 850 túi quà an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; 06 Nhà nhân ái; 1 công trình đường bê tông nông thôn; 1 công trình thắp sáng đường quê; thăm, tặng quà các đội hình TNTN; tặng quà cho già làng, trưởng bản, tặng quà cho mô hình thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp; khám bệnh, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình, người già có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá các phần quà là hơn 3,2 tỷ đồng. Đồng thời, khởi công 08 công trình thanh niên hỗ trợ thúc đẩy giáo dục cho học sinh dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ:

Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh và Phó Bí Thư Thường Trực Tỉnh Ủy Đặng Ngọc Huy tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh và Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh Ủy Đặng Ngọc Huy tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

 

20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng tiền mặt và 01 bộ sách nhằm khích lệ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh là dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, nỗ lực học tập
20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và 1 bộ sách nhằm khích lệ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh là dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, nỗ lực học tập

 

Trao tặng công trình “Trường đẹp cho em” tại Trường PTDTBT TH số 2 Hương Trà - huyện Trà Bồng với tổng kinh phí là 500 triệu đồng để xây dựng 3 phòng học, mỗi phòng rộng 45m2.
Trao tặng công trình “Trường đẹp cho em” tại Trường PTDTBT TH số 2 Hương Trà - huyện Trà Bồng với tổng kinh phí là 500 triệu đồng để xây dựng 3 phòng học, mỗi phòng rộng 45m2.

 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tặng 6.500 sách giáo khoa cho học sinh huyện Trà Bồng.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn tặng 6.500 sách giáo khoa cho học sinh huyện Trà Bồng.

 

Trao tặng 02 “Ngôi nhà hạnh phúc” dành cho 02 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng. Đồng thời Chương trình sẽ nhận đỡ đầu hỗ trợ tài chính cho các em đến năm 18 tuổi, với mức kinh phí hỗ trợ là 5 trăm nghìn đồng/tháng.
Trao tặng 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” dành cho 2 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Trà Bồng. Đồng thời Chương trình sẽ nhận đỡ đầu hỗ trợ tài chính cho các em đến năm 18 tuổi, với mức kinh phí hỗ trợ là 5 trăm nghìn đồng/tháng.

 

Trao 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi
Trao 100 suất học bổng trị giá 100 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi

 

Trao tặng 06 Nhà nhân ái với tổng kinh phí 360 triệu đồng tại huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi.
Trao tặng 6 Nhà nhân ái với tổng kinh phí 360 triệu đồng tại huyện Bình Sơn và TP.Quảng Ngãi.

 

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi đồng hành và hỗ trợ 200 triệu đồng để thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tại huyện Trà Bồng.
Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Ngãi đồng hành và hỗ trợ 200 triệu đồng để thực hiện các công trình, phần việc hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội tại huyện Trà Bồng.

 

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN VN tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai thực hiện công trình 500 cây xanh tại huyện Trà Bồng với tổng kinh phí 50 triệu đồng.
Tỉnh Đoàn, Hội LHTN VN tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai thực hiện công trình 500 cây xanh tại huyện Trà Bồng với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

 

Ban tổ chức dành tặng 200 túi quà an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trà Bồng với tổng trị giá 50 triệu đồng.
Ban tổ chức dành tặng 200 túi quà an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trà Bồng với tổng trị giá 50 triệu đồng.

 

Cũng trong Chương trình, BTC đã triển khai phát động và tham gia hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” nhằm gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.
Cũng trong Chương trình, BTC đã triển khai phát động và tham gia hưởng ứng Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” nhằm gây quỹ xây dựng 16 nhà văn hóa cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

 

Đoàn Công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đi thăm Câu lạc bộ Cồng Chiêng
Đoàn Công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đi thăm Câu lạc bộ thanh niên với Cồng Chiêng tại Nhà rông Huyện ủy Trà Bồng.

 

Tặng quà cho CLB Cồng chiêng
Tặng quà cho CLB Cồng chiêng.

 

Thăm, tặng quà cho đội hình làm đường bê tông nông thôn.
Thăm, tặng quà cho đội hình làm đường bê tông nông thôn.

 

Thăm gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín.
Thăm hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có uy tín Hồ Xuân Lãnh tại thôn 1, xã Trà Giang (Trà Bồng).

 

Thăm mô hình thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tại xã Trà Giang (Trà Bồng) và tặng heo giống.
Thăm mô hình thanh niên dân tộc thiểu số phát triển kinh tế tại xã Trà Giang (Trà Bồng) và tặng heo giống.

T.NHÀN

 


.