Nơi nào khó, có bộ đội...

09:09, 29/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ngay sau bão số 4 đi qua, lực lượng vũ trang tỉnh nhanh chóng có mặt tại các địa bàn bị thiệt hại nặng để giúp người dân khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh ngã đổ, thông tuyến giao thông, sửa chữa lại nhà bị hư hỏng...
 
[links()]
 
Huyện Bình Sơn là địa bàn bị thiệt hại nặng do bão. Vì vậy, Ban CHQS huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng với dân quân các địa phương ven biển thu dọn cây cối ngã đổ, gây ách tắc giao thông, giúp người dân sửa chữa lại nhà bị hư hỏng. Trung tá Bùi Quốc Đạt - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bình Sơn cho biết, trong sáng 28/9, các lực lượng của đơn vị đã có mặt tại các xã ven biển để hỗ trợ đưa người dân tại các điểm trú bão tập trung trở về nhà. Đồng thời, thu dọn cây ngã đổ để giải phóng các tuyến Tỉnh lộ 621, 622... "Những ngày tới, đơn vị tiếp tục bố trí lực lượng đến giúp các hộ gia đình để sửa chữa nhà tốc mái, hư hỏng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
 
Lực lượng dân quân xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) giúp người dân lợp lại mái nhà sau bão số 4.
Lực lượng dân quân xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) giúp người dân lợp lại mái nhà sau bão số 4.
Tại huyện Sơn Hà, gần 200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân về các địa phương hỗ trợ khắc phục thiệt hại. Trong đó, tập trung ở các điểm sạt lở như tại các xã Sơn Ba, Sơn Thượng...
 
Theo Thượng tá Trương Sông Trà- Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Tịnh, ngay trong sáng 28/9, đơn vị đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với công an, các ban, ngành, đoàn thể của 11 xã trên địa bàn tổ chức cắt, dọn cây xanh đổ ngã, giải phóng thông suốt tuyến Quốc lộ 24B, Tỉnh lộ 622C, đường liên huyện, xã tạo điều kiện lưu thông thông suốt. Đồng thời giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa...
 
Đại tá Nguyễn Ra - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chia sẻ, trong số cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ứng phó với bão, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa bị hư hỏng do bão. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, nên trong những ngày tới, các lực lượng phải tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả của cơn bão, sớm ổn định cuộc sống.
 
Cùng với các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh đã trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác ứng phó với bão số 4. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân đã hỗ trợ, giúp di dời hàng chục nghìn hộ gia đình vào các địa điểm tránh trú bão an toàn; tham gia chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền cho người dân. Sau bão, bộ đội tiếp tục là lực lượng xung kích trong công tác giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
 
Bà Châu Thị Hương, ở thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận (Bình Sơn) cho hay, mấy ngày qua, nghe tin bão mạnh nên tôi rất lo sợ. Trước khi bão ập vào, chúng tôi được bộ đội đưa đến nơi an toàn để tránh bão, lo cho ăn uống. Bão tan, bộ đội đến điểm trú bão đưa về nhà. Chúng tôi rất biết ơn chính quyền và bộ đội đã lo cho người dân trong lúc mưa bão.
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 
 

.