Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

09:09, 21/09/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai toàn diện công tác huấn luyện đến từng đơn vị cơ sở, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, đảo của tỉnh.
 
[links(right)]
 
Xác định nhiệm vụ huấn luyện là công tác đặc biệt quan trọng, nên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tập trung vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ này. Theo đó, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện; gắn kết quả huấn luyện với phong trào Thi đua Quyết thắng, nhằm tạo động lực để các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Hằng năm, Đảng ủy BĐBP tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị thực hiện tốt phương châm: “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, nghiệp vụ với giáo dục chính trị; giữa công tác với chiến đấu. Đại tá Đoàn Thanh Long - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh cho biết, hiệu quả, chất lượng các mặt công tác tham mưu huấn luyện và kết quả tổ chức huấn luyện, diễn tập từ năm 2012 đến nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả năm sau luôn cao hơn năm trước.
 
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các loại vũ khí, hỏa lực có trong biên chế; mỗi quân nhân đều nắm vững chiến thuật chiến đấu bảo vệ đồn, trạm biên phòng. Từ đó xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trong quá trình bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảo do đơn vị phụ trách. Quá trình thực hành huấn luyện đều có sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Những sai sót, khuyết điểm được chỉ rõ và chấn chỉnh kịp thời. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho hay, mỗi mùa huấn luyện, chúng tôi đều tăng cường công tác kiểm tra đối với đơn vị cơ sở, nhằm chấn chỉnh và từng bước nâng cao công tác huấn luyện đối với các đơn vị, nhất là công tác huấn luyện thể lực, kỹ chiến thuật chiến đấu trên biển, địa hình nhấp nhô.
 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo là công tác hội thi, hội thao và tham gia diễn tập. Trong 10 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức 5 đợt hội thi cán bộ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh giỏi; hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ. Bên cạnh đó, đã tổ chức 7 hội thao quân sự; hội thao võ chiến đấu tay không; hội thao bắn súng quân dụng... Đặc biệt đã tham gia 13 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy, tham mưu 1 bên 2 cấp do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển của BĐBP tỉnh.
 
Theo Đại tá Đoàn Thanh Long, những kết quả trên đã phản ánh toàn diện công tác huấn luyện, tham gia diễn tập của BĐBP tỉnh ở các cấp. Trong quá trình tổ chức tham gia diễn tập khu vực phòng thủ hằng năm đối với cấp tỉnh, cấp huyện thì có 100% đạt khá, giỏi. Kết quả này đã giúp cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
 
K.TOÀN
 

.