Thành lập Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 tại Bình Sơn

05:09, 27/09/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Từ 13 giờ chiều 27/9, Bộ CHQS tỉnh đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 trên địa bàn huyện Bình Sơn. Đây là địa phương được nhận định chịu ảnh hưởng lớn khi bão vào bờ, lực lượng quân sự đã huy động tối đa phương tiện và nguồn nhân lực để hỗ trợ cho Bình Sơn.
[links()]
Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 được thiết lập từ 13 giờ chiều 27/9 tại Ban CHQS huyện Bình Sơn. Bộ CHQS tỉnh đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ tại Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4. Đồng thời, bảo đảm 1 xe đặc chủng thiết giáp, 2 ca nô máy đẩy sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời, sơ tán và xử lý các tình huống trước, trong và sau bão.
Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 họp bàn phương án hỗ trợ người dân với lãnh đạo huyện Bình Sơn.
Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 họp bàn phương án hỗ trợ người dân với lãnh đạo huyện Bình Sơn.
Xe thiết giáp đặc chủng được điều động hỗ trợ công tác ứng phó bão số 4 tại Bình Sơn.
Xe thiết giáp đặc chủng được điều động hỗ trợ công tác ứng phó với bão số 4 tại Bình Sơn.
Đặc biệt, Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 tại huyện Bình Sơn bố trí 1 xe cứu thương, cơ số thuốc và tổ y, bác sĩ chăm sóc y tế, hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân khi địa phương yêu cầu trong điều kiện thiên tai xảy ra.
 
Đại tá Nguyễn Ra - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ di dời dân ở các xã ven biển. Khi có tình huống khẩn cấp khi bão đổ bộ, Sở Chỉ huy bổ trợ sẽ huy động xe đặc chủng đến hỗ trợ người dân. Sau bão, lực lượng quân sự sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả để người dân trên địa bàn Bình Sơn sớm ổn định cuộc sống.
Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 tại huyện Bình Sơn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực để hỗ trợ cho người dân.
Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 4 tại huyện Bình Sơn chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nguồn nhân lực để hỗ trợ cho người dân.
Bộ CHQS tỉnh đã huy động 83 cán bộ, chiến sĩ trực chiến tại địa bàn huyện Bình Sơn kể từ 13 giờ chiều nay. Đồng thời, hiệp đồng kêu gọi sự hỗ trợ từ 350 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 315. Tùy vào diễn biến của bão khi đổ bộ, Sở Chỉ huy này sẽ huy động lực lượng tương ứng để hỗ trợ tối đa cho huyện Bình Sơn ứng phó với bão số 4.
 
Tin, ảnh: T.PHƯƠNG

 


.