Khai thác khoáng sản: Cần quản lý chặt chẽ

09:02, 17/02/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2023, hoạt động cấp phép khai thác đất, cát phục vụ thi công tăng đột biến, do nhu cầu thi công xây dựng các công trình lớn trên địa bàn tỉnh. Nguồn tài nguyên này không phải là vô hạn, nên công tác cấp phép khai thác mỏ xác định, trữ lượng khai thác cần được quản lý chặt chẽ.
 
[links()]
 
Nhu cầu cao
 
Hiện nay, Bộ GTVT đang triển khai dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, với tổng chiều dài qua địa bàn Quảng Ngãi khoảng 60,3km. Tỉnh đã triển khai đồng loạt xây dựng 23 khu tái định cư (TĐC) phục vụ di dân, giải phóng mặt bằng phục vụ dự án này. Vì thế, nhu cầu khai thác đất làm vật liệu xây dựng gia tăng.
 
Thi công san lấp khu tái định cư An Hội Bắc 1 (Tư Nghĩa) phục vụ di dân, giải phóng mặt bằng xây dựng cao tốc Bắc - Nam.
Thi công san lấp khu tái định cư An Hội Bắc 1 (Tư Nghĩa) phục vụ di dân, giải phóng mặt bằng xây dựng cao tốc Bắc - Nam.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã xác định 31 mỏ đất với trữ lượng hơn 20 triệu mét khối, sẵn sàng phục vụ thi công tuyến chính cao tốc và 23 khu TĐC. Trong đó, đất đắp phục vụ thi công tuyến chính khoảng 17,3 triệu mét khối, phục vụ 23 khu TĐC khoảng 2,7 triệu mét khối. Tính cả khối lượng đất phục vụ thi công các dự án khác trên địa bàn tỉnh thì trong năm 2023 này, Quảng Ngãi cần khoảng 25 triệu mét khối đất đắp. Vì thế, việc quản lý cấp phép khai thác, quản lý trữ lượng dự báo sẽ quá tải; việc đảm bảo an toàn giao thông quá trình vận chuyển đất đến công trình cũng sẽ đặt ra nhiều vấn đề để có thể hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân.
 
Đại diện Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) Cao Việt Hùng cho biết, Quảng Ngãi hiện đã xác định được các mỏ đấp đắp phục vụ thi công tuyến chính cao tốc cơ bản đáp ứng yêu cầu. Riêng đối với đất đắp phục vụ thi công 23 khu TĐC, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã xác định được 10 mỏ đất, với trữ lượng 1,7 triệu mét khối; còn thiếu 1 triệu mét khối nữa đang tiếp tục rà soát, bổ sung, đảm bảo đủ thi công, hoàn thành 23 khu TĐC, di dời hơn 1.000 hộ dân chậm nhất vào ngày 31/5/2023.
 
Đấu giá để tăng nguồn thu 
 
Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND tỉnh đã quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá hàng loạt mỏ cát trên địa bàn TP.Quảng Ngãi và các huyện Tư Nghĩa, Trà Bồng, Bình Sơn. Trong đó có mỏ cát lớn chưa từng có cả về quy mô, trữ lượng, điển hình là mỏ cát Tịnh An - Nghĩa Dũng, nằm trên sông Trà Khúc đoạn nằm giữa hạ lưu đập dâng sông Trà Khúc và cầu Cổ Lũy. Mỏ cát này có diện tích hơn 53,4ha, lượng cát được dự báo khoảng 3,4 triệu mét khối. Thời gian khai thác dự kiến khoảng 10 năm; công suất khai thác khoảng 350 nghìn mét khối/năm. Doanh nghiệp trúng đấu giá mỏ cát này là Công ty CP Đầu tư phát triển và Thương mại Bình Minh Miền Trung, số tiền trúng đấu giá tạm tính là 380 tỷ đồng.
 
Các mỏ cát được đưa ra đấu giá không chỉ có doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trúng, mà còn có nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh tham gia và được công nhận trúng đấu giá như: Công ty TNHH Khang Long Phát Gia Lai (Gia Lai) trúng đấu giá mỏ cát thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa), diện tích 7,92ha, lượng cát dự báo 158 nghìn mét khối; Công ty CP Đầu tư và Khai thác khoáng sản HDC (Hà Nội) trúng đấu giá mỏ cát thôn 1, xã Nghĩa Lâm (Tư Nghĩa), diện tích 9,6ha, lượng cát dự báo 192 nghìn mét khối; Công ty TNHH MTV T&H (Gia Lai) trúng đấu giá mỏ cát thôn An Tráng, xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), diện tích 7,72ha, lượng cát dự báo 154,4 nghìn mét khối.
 
Các mỏ mới đưa vào đấu giá nói trên hiện các doanh nghiệp trúng đấu giá đang tiến hành nộp hồ sơ xin phép thăm dò khoáng sản tại khu vực khoanh định trúng đấu giá. Sau đó, thuê đơn vị tư vấn khảo sát, báo cáo kết quả thăm dò, trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng mới chính thức khai thác. Đây là cách làm mới, tránh sai sót, gây thất thoát ngân sách nhà nước.
 
Bài, ảnh: THANH NHỊ
 
 

.