Tuổi trẻ thị xã Đức Phổ: Dấu ấn thiện nguyện

04:08, 11/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Không ngại vất vả, gian khó, tuổi trẻ TX.Đức Phổ luôn sẵn sàng đóng góp công sức, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
 
[links()]
 
Phát huy tinh thần xung kích
 
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Đức Phổ thể hiện rõ tinh thần xung kích, tạo dấu ấn trong phong trào “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Điển hình là tham gia xây dựng 28 công trình “Điện thắp sáng đường quê” với chiều dài 24km, tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng; hơn 1.300 đoàn viên, thanh niên tham gia làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn... Ngoài ra, các cơ sở đoàn ở TX.Đức Phổ còn trồng mới 12,5 nghìn cây xanh, tổ chức 42 đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường tại các bãi biển...
 
Đoàn viên, thanh niên TX.Đức Phổ khám bệnh cho người cao tuổi ở địa phương.
Đoàn viên, thanh niên TX.Đức Phổ khám bệnh cho người cao tuổi ở địa phương.
Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn của thị xã còn huy động, hỗ trợ xây dựng 10 "Nhà nhân ái", "Nhà tình thương", với tổng số tiền hơn 410 triệu đồng; hỗ trợ, giúp đỡ 34 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.300 người dân; tổ chức 21 chuyến tình nguyện tại các huyện miền núi và hải đảo trong tỉnh và tặng 987 suất quà, với tổng trị giá 150 triệu đồng; thăm, tặng hơn 4.200 suất quà, có giá trị 1,59 tỷ đồng cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, TX.Đức Phổ có 15 đội hình thanh niên tình nguyện; đã hỗ trợ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh; tiếp nhận, cấp phát nhu yếu phẩm... 
 
Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn vận động đóng góp để hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, Thị đoàn Đức Phổ hiện có 25 đội thanh niên xung kích phòng, chống thiên tai, ra quân chốt chặn tại các điểm nguy hiểm, tham gia cứu trợ cho các hộ dân bị cô lập và ra quân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. 
 
Gần 5 năm qua, công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ đoàn, đội ở TX.Đức Phổ chú trọng triển khai với nội dung, hình thức đa dạng. Cụ thể như nhận đỡ đầu 23 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ từ 200 - 300 nghìn đồng/học sinh/tháng; phối hợp tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thanh thiếu nhi Đức Phổ” trao 150 suất học bổng, với số tiền 450 triệu đồng. Các đoàn xã, phường cũng đã thăm và tặng 940 suất quà, với số tiền hơn 220 triệu đồng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn... Đặc biệt, Thị đoàn Đức Phổ và các cơ sở đoàn còn xây dựng 3 khu vui chơi và các công trình “Khu thể chất của trường mầm non”, “Sân trường cho em”, “Vườn rau sạch cho bé”... cho thiếu nhi.
 
Xây dựng cơ sở đoàn, hội vững mạnh
 
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Đức Phổ luôn trau dồi, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng. Hằng năm, Thị đoàn tổ chức tập huấn kỹ năng cho hơn 300 cán bộ đoàn, hội gắn với nâng cao nhận thức lý luận chính trị; cử cán bộ đoàn tham gia các lớp tập huấn đoàn, hội do Tỉnh đoàn và Trung ương Đoàn tổ chức. Thị đoàn Đức Phổ đã thành lập và tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Lý luận trẻ, với 25 thành viên.
 
Hiện nay, TX.Đức Phổ có 18 hội LHTN Việt Nam cấp xã, với hơn 11 nghìn hội viên; 11 câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên và đội, nhóm thanh niên tình nguyện, trở thành nơi tập hợp thanh thiếu niên có cùng sở thích, đam mê, phát huy vai trò của tuổi trẻ.
 
Bí thư Thị đoàn Đức Phổ Cao Văn Dương cho biết, tiếp nối những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TX.Đức Phổ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra khẩu hiệu hành động: "Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Hành động - Phát triển". Theo đó, đoàn viên, thanh niên TX.Đức Phổ tích cực bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương, vì cuộc sống cộng đồng.
 
Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
 
 

.