Trung úy Nguyễn Thanh Dân học tập và làm theo Bác

01:06, 19/06/2013
.

(QNg)- Trung úy Nguyễn Thanh Dân (SN 1983) là trinh sát viên, công tác ở Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Môi trường, Công an huyện Sơn Tịnh. Anh đã thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

TIN LIÊN QUAN


 Trong những năm qua, trung úy Dân đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. Bản thân anh luôn có ý thức xây dựng đạo đức cách mạng của người chiến sĩ Công an nhân dân, thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, “nói luôn đi đôi với làm”. Đặc biệt, anh luôn mưu trí, dũng cảm, và khôn khéo trong tấn công trấn áp các loại tội phạm.

Trong quá trình công tác, trung úy Dân đã tham gia cùng các đồng chí trong đội hoàn thành công tác sưu tra về đối tượng hình sự mới phát sinh tại phòng PV27 Công an tỉnh. Thường xuyên phối hợp với công an các xã, thị trấn răn đe các loại đối tượng hình sự. Qua đó, cảm hóa giáo dục cho cam kết không tiếp tục vi phạm pháp luật dưới mọi hình thức. Anh đã trực tiếp lập kế hoạch và tham gia cùng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị trực tiếp xác minh truy bắt 20 đối tượng truy nã do Công an huyện Sơn Tịnh, Công an tỉnh và Công an các tỉnh ra quyết định.

Điển hình như: Ngày 1/2/2010 bắt đối tượng truy nã Phạm Văn Thao (1988), ở xã Tịnh Thiện có hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quyết định truy nã của Công an huyện. Ngày 3/2/2010 bắt đối tượng truy nã Nguyễn Ngọc Duy (1986), ở xã Tịnh Giang về hành vi “cướp giật tài sản” theo quyết định truy nã của Công an huyện Sơn Tịnh. Cùng ngày, bắt đối tượng truy nã nguy hiểm Phùng Quang Hải (1968), trú tại xã Tịnh Phong theo quyết định truy nã của Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 22/12/2011 bắt đối tượng Nguyễn Trãi (1966), ở xã Tịnh Thọ về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” theo quyết định của Công an huyện Sơn Tịnh.

Trong quá trình công tác, anh luôn nắm tình hình, chấm chọn các đầu mối để báo cáo lãnh đạo lập hồ sơ xây dựng mạng lưới bí mật tại các địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp về ANTT. Riêng trong năm 2012, anh đã trực tiếp thụ lý 15 vụ, 34 bị can trong tổng số 58 vụ án khởi tố mới trong năm. Đã kết luận chuyển Viện kiểm sát cùng cấp truy tố 14 vụ 33 bị can, đạt 93,3% số án được phân công thụ lý.

Với những thành tích đã đạt được, anh đã nhiều lần được Huyện ủy, UBND huyện Sơn Tịnh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Cảnh sát, Trung ương Đoàn TNCSHCM và Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, giấy khen, các danh hiệu thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống, giữ gìn và bảo vệ ANTQ.


K.Cúc - N.Đồng
 


.