Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Nam tại Quảng Ngãi

02:05, 22/05/2013
.

(QNĐT)- Sáng 22/5, tại Quảng Ngãi, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức  Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.
 
TIN LIÊN QUAN


Dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo; Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại Đà Nẵng, TP. HCM; Đảng ủy Khối cơ quan TƯ; các trường đại học; lãnh đạo Ban Tuyên giáo 32 tỉnh, thành phố phía Nam…
 
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã hoan nghênh các đại biểu về dự hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã dành nhiều thời gian để giới thiệu với các đại biểu về tình tình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua, cũng như định hướng trong thời gian đến.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Quảng Ngãi là một trong những tỉnh có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, cũng là tỉnh giàu truyền thống cách mạng. Trong những năm qua, Quảng Ngãi đang “trở mình” vươn lên và có những bước phát triển đáng kể. Quảng Ngãi có thế mạnh về biển, kinh tế biển và là một trong những tỉnh có số lượng tàu thuyền lớn nhất nước hiện nay.

Quảng Ngãi có Khu kinh tế ven biển hoạt động hiệu quả nhất cả nước, có cảng biển nước sâu hàng đầu Việt Nam. Quảng Ngãi cũng là địa phương có Nhà máy lọc dầu đầu tiên của cả nước. Hiện nay, Quảng Ngãi đang chú trọng phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế biển, song song với đó chú trọng việc xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, tập trung cho các huyện miền núi, nơi được xem là còn nhiều khó khăn nhất của tỉnh.
 
 
Đại biểu dự hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.


Quảng Ngãi hiện là địa phương được các nhà đầu tư quan tâm bởi những chính sách hợp lý, ưu đãi và hấp dẫn dành cho nhà đầu tư. Hiện có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư hiệu quả tại Quảng Ngãi, trong đó phải kể đến Công ty Doosan của Hàn Quốc. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp nước ngoài cũng đang triển khai xây dựng nhiều dự án lớn tại Quảng Ngãi như, dự án Khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Việt Nam-Singapore tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Tập đoàn Sembcorp Utilities Pte Ltd (Singapore) đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD tại Khu kinh tế Dung Quất…  

Sau phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Lê Quý Quỳnh- Vụ trưởng Vụ biển, Ủy ban biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao thông báo kết quả 30 năm thực hiện Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển năm 1982 của các nước trên thế giới; một số nét cơ bản về chiến lược biển của Mỹ, Trung Quốc và các nước trong khu vực Đông Á…

Nghe đồng chí Bùi Thế Đức- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI); nghe tiến sĩ Võ Trí Thành- Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương báo cáo “Một số vấn đề then chốt trong Hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta; những thành tựu, một số khó khăn và thách thức sau 5 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), một số chủ trương và giải pháp trong thời gian tới”…

Hội nghị diễn ra trong thời gian một ngày, sau đó các đại biểu sẽ đi tham quan tại huyện đảo Lý Sơn, quê hương của đội Hùng binh Hoàng Sa năm xưa.



Tin, ảnh: M.Toàn
 

 


.