Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân: Thăm, chúc Tết tại huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

04:01, 07/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Trong 2 ngày (5 và 6/1), đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân do Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết quân, dân trên huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
 
Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện một số cơ quan của các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc Dũng tham gia cùng với đoàn.
 
Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tặng quà cho chính quyền và các đơn vị vũ trang đóng quân trên huyện đảo Lý Sơn.
Đại tá Nguyễn Quốc Quảng - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tặng quà cho chính quyền và các đơn vị vũ trang đóng quân trên huyện đảo Lý Sơn.
 
Đến thăm 2 huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn, thay mặt Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân, Đại tá Nguyễn Quốc Quảng gửi lời chúc Tết đến đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các đơn vị vũ trang đóng quân trên 2 huyện đảo đón một cái Tết đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và các cơ quan, đơn vị đã gửi tặng quân và dân 2 huyện đảo 280 suất quà, 100 tấm chăn, 400 đầu sách… tổng trị giá 500 triệu đồng.
 
Dịp này, đoàn công tác đã đến dâng hương, viếng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ; Nghĩa trang Liệt sĩ, Tượng đài và Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại huyện Lý Sơn.

 

oàn Công tác dâng hoa, viếng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ.
Đoàn công tác dâng hoa, viếng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ.

 

Đoàn công tác Quảng Ngãi gửi tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra da 450 (Vùng 3 Hải quân) đóng quân tại đảo Cồn Cỏ.
Đoàn công tác Quảng Ngãi gửi tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra da 450 (Vùng 3 Hải quân) đóng quân tại đảo Cồn Cỏ.
 
Đây là hoạt động thường niên của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đối với quân dân huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn mỗi dịp Tết đến, xuân về. Qua đó, thể hiện tình cảm, chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo dịp Tết cổ truyền của dân tộc; khẳng định sự quan tâm, tình đoàn kết của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh miền Trung đối với lực lượng Hải quân nói chung; quân và dân trên các huyện đảo nói chung, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
 
X.THIÊN
 
 

.