Hội nghị tổng kết 20 năm phát triển kinh tế tập thể

01:02, 15/02/2022
.
(Baoquangngai.vn) - Sáng 15/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012. 
 
[links()]
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. 
 
Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT, khu vực KTTT mà nòng cốt là HTX đã có những chuyển biến tích cực, ngày càng khẳng định tiềm năng, triển vọng để phát triển. Đến 31/12/2021, cả nước có hơn 27,3 nghìn HTX, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2001. Khu vực HTX thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc làm cho khoảng 1 triệu lao động. HTX nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với 67,03%. 
 
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
 
Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2013. Trong 10 năm qua, công tác xây dựng, ban hành, phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành, cũng như tuyên truyền về mô hình HTX kiểu mới được triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả nhất định. 
 
Đặc biệt, tình hình phát triển khu vực KTTT, HTX đã có những chuyển biến tích cực. Doanh thu, lợi nhuận của HTX tăng dần qua các năm. Năm 2020, doanh thu bình quân mỗi HTX đạt 4,3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 314 triệu đồng, tương ứng tăng 61% và 88% so với năm 2013. Những năm gần đây, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX tăng và ngày càng thu hẹp khoảng cách so với thu nhập bình quân của lao động khu vực doanh nghiệp.
 
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã khẳng định, phát triển KTTT mà nòng cốt là HTX phù hợp với phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tạo thu nhập cho người dân. 
 
Trong thời gian đến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý thuận lợi để khu vực KTTT, HTX phát triển; tháo gỡ những điểm nghẽn theo hướng phù hợp với thực tiễn kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Ứng dụng sáng tạo khoa học, công nghệ để chuyển đổi, xây dựng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. 
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để KTTT, HTX ngày càng phát triển, các bộ ngành, địa phương cần linh hoạt huy động các nguồn lực; xây dựng những mô hình chủ lực, vừa kế thừa phương thức truyền thống và tiếp nhận hài hòa với xu hướng phát triển trong nước và quốc tế. 
 
Các bộ ngành, địa phương cần tạo môi trường để các mô hình KTTT, HTX cạnh tranh lành mạnh, mở rộng thị trường; tăng cường liên doanh, liên kết, quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý, xây dựng thương hiệu sản phẩm ngày càng phát triển.
 
“Đặc biệt, các địa phương cần phải nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, chủ thể tham gia trong quá trình xây dựng, thực hiện các mô hình KKTT, HTX. Cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển KKTT, HTX...”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
 
 

.