Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi

03:02, 17/02/2022
.
(Baoquangngai.vn)-  Sáng 17/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. 
[links()]
 
Tiếp và làm việc với Chủ tịch nước và đoàn công tác, về phía tỉnh Quảng Ngãi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
NHIỀU ĐIỂM SÁNG TRONG NĂM KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH
 
Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cho biết, trong năm 2021, tình hình KT - XH của tỉnh tuy bị ảnh hưởng, tác động lớn bởi dịch Covid-19 nhưng vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,05%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 120.893 tỷ đồng, tăng 14,5%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.780 triệu USD, tăng 26,3%, vượt 27% kế hoạch. Tổng thu ngân sách Nhà nước là 24.193 tỷ đồng, đạt 133,7% dự toán HĐND tỉnh giao, vượt 51,1% chỉ tiêu trung ương giao. 
 
Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao so bình quân chung của cả nước; đạt 99,6% kế hoạch vốn ngân sách trung ương và 96% kế hoạch vốn ngân sách tỉnh. Có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 100% kế hoạch năm, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 94 xã. Đã thu hút và cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 17 dự án, với tổng vốn đăng ký 85.384 tỷ đồng và cấp phép mới cho 2 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 24,95 triệu USD; giải quyết việc làm mới khoảng 10.455 lao động. 
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.
Quảng Ngãi cũng đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ những điểm nghẽn, tồn tại trong phát triển KT - XH, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo thống nhất, quyết liệt, đúng hướng, linh hoạt, hiệu quả. Bám sát chủ trương chỉ đạo của trung ương và tình hình thực tiễn, dự báo chính xác, huy động sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị, triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả với diễn biến của dịch. Đến nay, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát và từng bước chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chỉ đạo sâu sát, toàn diện. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, hiệu quả. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, giảm nghèo được đẩy mạnh. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5,35%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, giữ vững đoàn kết, đồng thuận, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh báo cáo tình hình KT XH tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh báo cáo tình hình KT- XH tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022.
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các kết luận, nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX. Thực hiện hiệu quả Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch, có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.
 
Đẩy mạnh cải cách hành chính; phấn đấu tăng dần chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, tăng cường trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; quản lý, kiểm soát chặt chẽ tài chính, ngân sách. Tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp… Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên...
 
Dịp này, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chủ tịch nước và trung ương, Quốc hội, Chính phủ quan tâm xem xét tháo gỡ một số vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật để tạo điều kiện khai thông các “điểm nghẽn” trong thu hút đầu tư; quan tâm giải quyết một số cơ chế tài chính, đầu tư để tạo điều kiện cho các địa phương có thêm nguồn thu ngân sách nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Trung ương xem xét bổ sung huyện Lý Sơn vào danh sách đặc biệt khó khăn, giai đoạn 2021 - 2025 (như huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 131 ngày 25/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
 
Để phát huy tiềm năng, lợi thế, thực hiện hiệu quả các mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, phấn đấu đưa tỉnh Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng kính đề nghị trung ương nghiên cứu ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
 
PHÁT HUY TINH THẦN ĐOAN KẾT, TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG ĐỂ PHÁT TRIỂN
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng về những thành tích toàn diện và vượt bậc mà Quảng Ngãi đạt được; nhất là trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chủ tịch nước cho rằng, những kết quả Quảng Ngãi đạt được thời gian qua là rất đáng biểu dương. Cội nguồn của thành công đó chính là tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực vượt khó để phát triển tỉnh nhà. Trong việc thực hiện các nhiệm vụ, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả. “Thắng lợi của năm 2021 là nền tảng quan trọng để Quảng Ngãi có bước phát triển mới trong thời gian đến”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. 
 
Tuy vậy, Chủ tịch nước cũng chỉ ra nhiều tiềm năng phát triển chưa được tỉnh phát huy, đời sống của nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi; cơ sở hạ tầng dù có bước phát triển nhưng vẫn còn rất hạn chế. Quy mô kinh tế còn nhỏ; tay nghề lao động địa phương còn yếu. Các dịch vụ du lịch, y tế và các dịch vụ khác còn hạn chế...
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận buổi làm việc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra một số mặt tồn tại của Quảng Ngãi cần tiếp tục khắc phục.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, “chìa khóa” cho sự thành công của Quảng Ngãi nằm ở khả năng đánh thức tiềm năng về con người và chính quyền thực sự kiến tạo, phát triển, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng chuyển đổi số, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. 
 
Nhận định về những tiềm năng, thế mạnh của Quảng Ngãi, Chủ tịch nước cho rằng, Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, lợi thế mà các tỉnh khác khó có được. Chính vì vậy, để thúc đẩy phát triển kinh tế và có những bước đột phá hơn trong thời gian tới thì lãnh đạo tỉnh cần tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có. Bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước, Quảng Ngãi cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự thân vận động để vươn lên. Thúc đẩy phát triển kinh tế và liên kết với các tỉnh lân cận để cùng phát triển. 
 
Nhấn mạnh đến 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Ngãi chú ý quan tâm hàng đầu đến chất lượng nguồn nhân lực, rà soát lại quy hoạch tổng thể với tầm nhìn xa hơn; đặc biệt cần định hướng cơ cấu phát triển KKT Dung Quất bền vững hơn; đóng góp tích cực và quan trọng hơn nữa vào nền kinh tế quốc dân.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh nâng cao hiệu quả quản trị công nghệ sản xuất nông nghiệp để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị quốc gia. Tỉnh cũng cần khắc phục sớm những hạn chế trong tăng trưởng du lịch và dịch vụ; nâng cấp các KCN, KKT trên địa bàn để thu hút đầu tư.
 
Thúc đẩy tăng trưởng dựa vào đô thị hóa, nhất là khu vực đồng bằng; giải quyết việc làm, phát triển dịch vụ và bố trí dân cư phù hợp. Song song với phát triển KT - XH phải đảm bảo phát triển văn hóa, thực hiện an sinh xã hội, nhất là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chuẩn hóa công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng, với những tiềm năng, lợi thế và điều kiện hiện nay, Quảng Ngãi sẽ tận dụng tốt cơ hội để phát triển và đạt được nhiều thành tựu mạnh mẽ hơn nữa trong phát triển KT – XH thời gian tới. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu đáp từ
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước.
 
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi vinh dự được đón nhận tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành trung ương; đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên, kịp thời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là động lực, nguồn cỗ vũ to lớn để tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là năm 2022 và những năm tiếp theo.
 
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp thu nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ, toàn diện những phát biểu chỉ đạo, định hướng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên trong Đoàn công tác. Đồng thời khẳng định, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, để tạo nền tảng vững chắc, đưa tỉnh Quảng Ngãi ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của Chủ tịch nước cũng như sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương đối với tỉnh Quảng Ngãi. 
 
Quảng Ngãi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành để tỉnh có thêm điều kiện phát triển nhanh, bền vững.
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bảng tượng trưng hỗ trợ 150 ngôi nhà cho lãnh đạo tĩnh Quảng Ngãi
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 150 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi.
 
Dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tặng kinh phí xây dựng 150 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi gặp khó khăn về nhà ở, với tổng trị giá 9 tỷ đồng.  
Tin,ảnh: NGỌC ĐỨC

 


.