Thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội

06:27, 14/06/2024
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với công tác hậu cần quân đội, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) là cuộc vận động có khởi đầu mà không có kết thúc. Qua từng giai đoạn, việc triển khai thực hiện cuộc vận động này ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh trong tình hình mới.
 
Trung tá Tạ Đình Tài - Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cho biết, Cuộc vận động 50 không chỉ có ngành hậu cần thực hiện mà tất cả các ngành tham mưu, chính trị, kỹ thuật đều phải thực hiện 4 mục tiêu gồm: Quản lý tốt; khai thác trang bị kỹ thuật tốt, bền; bảo đảm an toàn và thực hành tiết kiệm. Đồng thời, thực hiện tốt việc đảm bảo an toàn giao thông. 
 
Công tác kiểm tra việc niêm cất vũ khí, kho tàng được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng tốt.
Công tác kiểm tra việc niêm cất vũ khí, kho tàng được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng tốt.

Trong 5 năm qua, riêng ngành hậu cần đã sửa chữa hàng nghìn vũ khí, khí tài, xe, máy tàu thuyền; khám sức khỏe cho gần 5 nghìn lượt quân nhân. Nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay và hiệu quả như phát triển phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; xây dựng nhà kho quân khí mẫu, nhà kho quân khí quản lý tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật.

Cùng với đó, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh tổ chức các hội thi và hưởng ứng lễ phát động với nhiều nội dung, hình thức mới, sát với thực tiễn của đơn vị. Cụ thể, như Hội thi tìm hiểu pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; Hội thi nhà kho quân khí tốt, thủ kho quân khí giỏi và lái xe ô tô quân sự an toàn; Hội thi “Cuộc vận động 50” năm 2024; Hội thi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ... Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về công tác quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, ý thức chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Theo Trung tá Huỳnh Kim Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Cuộc vận động 50 là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nên công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm. ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 các cấp tham mưu tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền về thực hiện Cuộc vận động 50 trong việc học “Mỗi tuần một điều luật” tại đơn vị; định kỳ tổ chức kiểm tra nhận thức Luật Giao thông đường bộ và tình trạng kỹ thuật phương tiện đối với cán bộ, chiến sĩ. Cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác và tham gia giao thông.

Ngoài ra, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn coi trọng và xác định kết quả thực hiện Cuộc vận động 50 là một trong những tiêu chí trong phong trào thi đua quyết thắng nhằm đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, với các đợt thi đua đột kích và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài, ảnh: BẢO LỘC

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 06:27, 14/06/2024

Ý kiến bạn đọc


.