Chuyện khám, chữa bệnh ở huyện nghèo nhất nước

09:08, 24/08/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Ở nhiều địa phương, nếu không có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) thì bệnh nhân sẽ không được hỗ trợ thanh toán tiền khám, chữa bệnh. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng ở huyện Tây Trà, dù có hay không có thẻ BHYT, người dân vẫn được hỗ trợ khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

 
Huyện miền núi Tây Trà hiện có hơn 19.000 người dân sinh sống. 100% dân số đều thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Vì thế, hầu hết người dân được cấp, phát thẻ BHYT miễn phí để hỗ trợ chi phí khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
 
Chuyện chẳng có gì đặc biệt, nếu như không có tình trạng người dân làm mất thẻ và quên mang thẻ khi đi khám, chữa bệnh diễn ra thường xuyên. “Cứ 10 người đến đây khám, chữa bệnh thì chắc chỉ có 4, 5 người mang theo thẻ BHYT”- Chị Nguyễn Thị xuyên, nhân viên Trung tâm Y tế huyện Tây Trà cho hay.

 

Trung tâm y tế huyện Tây Trà đang tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng các dịch vụ y tế
Trung tâm y tế huyện Tây Trà đang tạo điều kiện cho mọi người dân được hưởng các dịch vụ y tế
 
Theo chị Xuyên, do trình độ dân trí tại địa phương còn thấp, nhiều người dân dù đã được tuyên truyền, phổ biến nhưng vẫn không biết chiếc thẻ BHYT có lợi thế nào trong việc giảm chi phí khám chữa bệnh. Với những trường hợp này, nếu ở địa phương khác, thì người dân phải tự bỏ tiền ra để chi trả toàn bộ chi phí.
 
Nhưng Trung tâm y tế huyện Tây Trà hiểu rõ rằng, chi phí 200-300 nghìn đồng/lần khám, cấp thuốc thực sự là một gánh nặng cho người dân ở huyện nghèo Tây Trà. Do đó, Trung tâm chủ động khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho người dân như lẽ thường dù có tiền hay không. “Với người miền xuôi, 200-300 nghìn một lần đi khám là chuyện thường. Nhưng với người dân Tây Trà, chi trả số tiền như vậy là điều rất khó. Chúng tôi quyết tâm thực hiện phương châm người dân nào đến khám cũng được sử dụng dịch vụ y tế chu đáo như nhau”- Ông Châu Nguyễn Thương- Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tây Trà chia sẻ.
 
Từ khi thành lập nào năm 2004 đến nay, Trung tâm y tế huyện Tây Trà vẫn chủ động phục vụ sức khỏe người dân địa phương theo cách này. Mỗi năm Trung tâm đều bị hao hụt đi khoảng  40-60 triệu đồng cho những trường hợp bệnh nhân không có thẻ BHYT. Dù còn thiếu thốn về vật chất, nhưng với cách làm này, Trung tâm y tế huyện Tây Trà đã thực sự gần gũi với người dân.
 
“Mỗi năm tôi đều phải đi khám 2, 3 lần, vì già rồi nên hay đau bệnh. Nhà xa lắm, phải đi nửa ngày mới tới. Có lúc được hỏi có thẻ BHYT hay không thì tôi lại để quên ở nhà. Nhưng bác sĩ ở đây tốt lắm, không có lấy tiền đâu”- Bà Hồ Thị Thơm (60 tuổi) ngụ ở xã Trà Quân, huyện Tây Trà chia sẻ.

 

Hiện hầu hết người dân đều được hỗ trợ miễn phí chi phí khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Tây Trà
Hiện hầu hết người dân đều được hỗ trợ miễn phí chi phí khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Tây Trà.
 
Bà Thơm kể lại, có một lần bà bị bệnh tim nên phải chuyển đi cấp cứu ở tận dưới xuôi. Lúc này, gia đình bà Thơm quá nghèo, lại làm mất thẻ BHYT nên không có tiền chi trả phí xăng xe chuyển viện. “Nhưng bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Tây Trà nói cứ yên tâm, miễn tôi được cứu thôi. Tiền xăng xe để họ lo”- bà Thơm cảm kích. Vẫn lâng lâng trong niềm vui vì được cứu sống, có lẽ, bà Thơm không hề biết, cứ mỗi lần chuyển viện về Quảng Ngãi như vậy, Trung tâm phải chịu chi phí gần 1 triệu đồng.
 
Là nơi có tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến 62%, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, UBND huyện Tây Trà sẵn sàng hỗ trợ Trung tâm y tế huyện Tây Trà chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho người dân không có thẻ BHYT. Ông Đỗ Minh Lâm- Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà cho hay: Thu nhập bình quân đầu người của huyện Tây Trà chỉ vỏn vẹn 300 nghìn đồng/người/ tháng. Nhưng chi phí khám chữa bệnh một lần cũng đã 300 nghìn đồng rồi. Nếu thu tiền người dân nữa thì họ không biết xoay sở sao. Nên mỗi năm huyện trích từ ngân sách khoảng 100 triệu đồng để hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người dân.
 
Ngoài ra, theo quy định, những bệnh nhân có thẻ BHYT chỉ cần chi trả 5% chi phí khám chữa bệnh. Ở huyện Tây Trà, số tiền 5% này cũng được UBND huyện hỗ trợ. Nói theo cách khác, dù có hay không thẻ BHYT thì người dân Tây Trà đang được sử dụng dịch vụ y tế miễn phí. Đây là phương thức hay để nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nhưng lợi bất cập hại nếu tiếp tục tình trạng người dân không sử dụng thẻ BHYT, thì số tiền ngân sách phải bỏ ra ngày một lớn.
 
Hiểu rõ điều này, nên UBND huyện Tây Trà đã chủ trương, hiện tại vẫn hỗ trợ người dân chi phí khám chữa bệnh. Nhưng về lâu dài, UBND huyện chỉ đạo các xã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo quản thẻ BHYT và đem theo thẻ mỗi khi đi khám bệnh. “Chúng tôi đã sớm chỉ đạo các địa phương phải rà soát lại số lượng người mất thẻ BHYT để cung cấp đầy đủ trước tháng 11.2014”- Ông Đỗ Minh Lâm cho biết.
 
Bài, ảnh: Thanh Phương
 
 

.