Tình nguyện 'Vì đàn em thân yêu'

08:08, 18/08/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Hưởng ứng Ngày chiến sĩ tình nguyện "Vì đàn em thân yêu" (7/8) tổ chức đồng loạt trên cả nước, gần 200 cơ sở đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho thiếu niên, nhi đồng.
 
[links()]
 
Triển khai đợt tình nguyện cao điểm "Vì đàn em thân yên", từ ngày 7/8 đến nay, toàn tỉnh có 193 đội hình thanh niên, với hơn 1.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia. Các đội hình tình nguyện ở các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Tiêu biểu như Huyện đoàn Tư Nghĩa hoàn thành 3 khu vui chơi và trao 44 suất quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Huyện đoàn Ba Tơ phối hợp với Hội Đồng đội tỉnh lắp đặt thiết bị chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, ghế đá tại công viên Quảng trường 11/3, thị trấn Ba Tơ.
 
Huyện đoàn Trà Bồng tổ chức mô hình
Huyện đoàn Trà Bồng tổ chức mô hình "Gian hàng pháp luật" bằng các trò chơi dành cho thiếu nhi. Ảnh: PV
Tại huyện Trà Bồng, các đội hình tình nguyện tổ chức hoạt động "Gian hàng pháp luật", nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về Luật Trẻ em, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống xâm hại và tai nạn thương tích ở trẻ em. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thiết kế, trình diễn thời trang từ vật phẩm tái chế, nhằm giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong thanh thiếu nhi...
 
Cùng với đoàn viên, thanh niên các địa phương, tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh cũng tích cực chăm lo cho thanh thiếu nhi. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức lớp vẽ đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh; tổ chức diễn đàn "Kỹ năng tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng", tại xã Phổ Châu (TX.Đức Phổ), với sự tham gia của 150 học sinh; tặng 7 suất quà cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn xã Đức Minh (Mộ Đức). Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh phối hợp với Chi đoàn Đồn Biên phòng Sa Huỳnh tổ chức khai giảng lớp học tiếng Anh miễn phí cho 15 học sinh bậc tiểu học tại xã Phổ Châu; tặng 12 suất quà cho các em có hoàn đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển; sửa chữa các công trình sinh hoạt, học tập tại Trường Tiểu học xã Bình Thuận (Bình Sơn)...
 
Bên cạnh đó, các đơn vị tình nguyện đã lắp đặt, sửa chữa, nâng cấp 11 khu vui chơi cho thiếu nhi tại các địa phương; tặng 504 suất quà cho các em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời, tổ chức 9 hoạt động gây quỹ đồng hành cùng em đến trường; cấp phát 500 suất ăn dinh dưỡng cho các bệnh nhi, với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, các đội hình tình nguyện còn tổ chức 36 lớp kỹ năng sống, kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em; tổ chức 4 đoàn hành trình về địa chỉ đỏ cho gần 1.000 thiếu nhi tham gia...
 
Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Thị Hằng cho biết, các hoạt động tình nguyện "vì đàn em thân yêu" trên địa bàn tỉnh được triển khai khá sôi nổi, tạo nên ngày hội đầy sắc màu dành cho thanh thiếu nhi. Qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn, hội, đội trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.
 
BẢO LỘC
 
 
 

.