Xung kích trong hoạt động tình nguyện

02:12, 20/12/2021
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2021, tổ chức Đoàn và hội LHTN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện. Qua đó, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
[links()]
 
Năm 2021, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh tiếp tục khẳng định là lực lượng xung kích, đi đầu trong các hoạt động tình nguyện, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai... 
 
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.
Tỉnh đoàn đã vận động gần 1 tỷ đồng và các thiết bị y tế, nhu yếu phẩm ủng hộ các khu cách ly; phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Chương trình “Ly cà phê 50 nghìn” quyên góp hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và TX.Đức Phổ trong công tác phòng, chống dịch. Tỉnh đoàn cùng các cơ quan, hội, đoàn thể trong tỉnh vận động, tiếp nhận gần 8.000 suất quà, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19 ở TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam. Riêng Hội Sinh viên tỉnh hỗ trợ 700 suất quà, với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho sinh viên Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh... Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho gần 900 người dân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 10 nghìn người dân; vận động hiến 10.080 đơn vị máu phục vụ cứu chữa bệnh nhân. 
 
Các cấp bộ đoàn duy trì 242 đội hình thanh niên tình nguyện với 3.041 lượt ĐVTN tham gia hỗ trợ khai báo y tế, truy vết, khoanh vùng; phục vụ ở các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, trực tại các chốt giao thông. Ngoài ra, còn có 53 đội với 447 ĐVTN tham gia phân phối hàng hoá, nhu yếu phẩm và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông  dân... Nhiều ĐVTN tham gia tiếp tế thức ăn, nước uống... cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía nam về quê đi qua địa bàn Quảng Ngãi.
 
Tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", các cơ sở đoàn đã tổ chức 1.243 hoạt động tình nguyện, thu hút gần 16 nghìn lượt thanh niên tham gia xây dựng 272 công trình thanh niên, với tổng giá trị 1,7 tỷ đồng; lắp đặt hệ thống điện thắp sáng 16km đường nông thôn với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng; xây dựng 11 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tổng chiều dài 29km; hỗ trợ sửa chữa và xây mới 26 nhà nhân ái với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng...
 
Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thành lập 158 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.776 ĐVTN, tham gia phòng, chống bão lũ, sơ tán hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn... 
 
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa cho biết, các phong trào, chương trình của Đoàn và Hội LHTN trong năm 2021 có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức triển khai, nhất là trong phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần  lan tỏa hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dấn thân, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 
 
Bài, ảnh: X.THIÊN
 
 

.