Sáng 16/4, tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

02:04, 15/04/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 16/4 (nhằm ngày 16/3 âm lịch), Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh (Lý Sơn) sẽ tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Công tác chuẩn bị cho nghi lễ đặc biệt này đã cơ bản hoàn tất.
[links()]
Những ngày qua, tại Di tích Quốc gia Đình làng An Vĩnh (Lý Sơn), nơi cách đây 8 năm đón Bằng công nhận Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, không khí chuẩn bị cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa được triển khai khẩn trương. 
 
Mô hình thuyền câu, hình nhân thế mạng cùng các vật dụng liên quan Đội hùng binh Hoàng Sa được Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh tái hiện hoàn chỉnh sau hơn 1 tháng chế tác. Mô hình thuyền câu được phục dựng mô phỏng lại hình dáng thuyền câu cách đây 4 thế kỷ được Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải dùng để đi lại tuần phòng trên biển, thu hoạch sản vật và cắm mốc dựng bia chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. 
 
Mô hình thuyền câu phục vụ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Mô hình thuyền câu phục vụ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
 
Bài vị ghi tên, bản quán những Cai đội, Thủy quân, Chánh đội trưởng, Phó Chánh đội trưởng thủy quân suất đội trong Đội Hoàng Sa cũng được chuẩn bị đầy đủ để phục vụ lễ tế chính trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và lễ thả thuyền ra biển.
 
Ông Lê Hổ, người trực tiếp chế tác mô hình thuyền câu cho biết, từ sau tết Nguyên đán, tôi  đã bắt đầu bắt tay chế tác 5 mô hình thuyền câu và 25 bài vị binh phu Hoàng Sa. Mọi công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ đến từng chi tiết, để tạo nên thuyền câu và hình nhân thế mạng giống nguyên mẫu mà các thế hệ cha ông để lại. Hiện các công việc cần thiết đã hoàn thành, phục vụ Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa vào sáng 16/4. 
 
“Trực tiếp chế tác thuyền câu và bài vị các binh phu, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã đóng góp công sức vào việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa”, ông Hổ bày tỏ.
 
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa năm nay gồm các nghi lễ: Cầu siêu vong linh các binh phu Hoàng Sa; cáo yết nghinh thần; khao lề; thả thuyền ra biển và hội đua thuyền truyền thống tứ linh Long, Ly, Quy, Phụng. 
 
Theo Trưởng ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh Bùi Tá Thanh, sau hơn 1 tháng chuẩn bị, mọi công tác cho Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa đã hoàn thành. Ban lễ nhạc (chiêng, trống, then), thầy pháp sư cúng làm phép, đội trai tráng thực hiện lễ thả khinh thuyền ra biển và vận động viên đua thuyền tứ linh đã sẵn sàng.
 
“Tối 15/4, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh sẽ tổ chức lễ cầu siêu vong linh các binh phu Hoàng Sa và lễ cáo yết nginh thần. Các nghi lễ chính trong Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút ngày 16/4 để tri ân công đức binh phu Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải”, ông Thanh nói.
 
Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa sẽ diễn ra vào sáng 16/4 (nhằm ngày 16/3 âm lịch) đã hoàn tất.
Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa diễn ra vào sáng 16/4 (nhằm ngày 16/3 âm lịch) đã hoàn tất.
 
Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là nghi lễ truyền thống dân gian được cư dân huyện đảo Lý Sơn truyền nối qua nhiều thế hệ và được duy trì tổ chức hằng năm, nhằm tưởng nhớ công ơn của các đội hùng binh năm xưa có công trong việc khai phá và giữ gìn bờ cõi. 
 
Nghi lễ còn có mục đích truyền gửi thông điệp về chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay phải có trách nhiệm với chủ quyền thiêng liêng của đất nước. 
Bài, ảnh: HỮU DANH

.