Những học sinh tiêu biểu

05:05, 05/05/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong Kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, Trường THPT Chuyên Lê Khiết có nhiều HS tham dự và đoạt giải cao. Em Tống Anh Khôi và Nguyễn Võ Hoàng Nhân là hai gương mặt tiêu biểu trong số đó.
 
[links()]
 
Ước mơ trở thành bác sĩ
 
Em Tống Anh Khôi là HS lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Lê Khiết. Khôi đam mê môn Sinh từ những năm học THCS. Với phương pháp học tập sáng tạo và cách bố trí thời gian hợp lý đã giúp Khôi đạt nhiều kết quả đáng tự hào. Khi học lớp 11 và 12, Khôi xuất sắc đoạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2021 và 2022. Đồng thời, Khôi xuất sắc đoạt huy chương vàng môn Sinh trong Cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2021. 
 
Em Tống Anh Khôi (bên phải) thường xuyên trao đổi bài với các bạn để nắm vững kiến thức đã học.
Em Tống Anh Khôi (bên phải) thường xuyên trao đổi bài với các bạn để nắm vững kiến thức đã học.
Không những học tốt môn sinh, Khôi còn học đều các môn. Khôi là học sinh giỏi toàn diện 11 năm liền và luôn đứng đầu lớp về học tập. "Em uớc mơ sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người. Em mong sẽ được vào học tại Trường Đại học Y Hà Nội", Khôi bày tỏ. 
 
Ngoài các giờ học trên lớp, thời gian còn lại Khôi tự học. Có nền tảng tiếng Anh tốt, nên ngoài tài liệu trong sách giáo khoa, Khôi còn tìm tài liệu từ sách tiếng Anh liên quan đến môn Sinh để tìm hiểu chuyên sâu. “Được tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đoạt giải, em rất vui. Đây là sân chơi trí tuệ giúp em có điều kiện thể hiện khả năng ở môn học mà mình yêu thích”, Khôi nói.
 
Cô Trần Thị Thanh Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Sinh chia sẻ, trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên đội tuyển thi HS giỏi môn Sinh phải học trực tuyến. Dù vậy, các em đã nỗ lực rất nhiều, phát huy tinh thần tự học, sáng tạo. Ngoài bổ trợ kiến thức, giáo viên còn động viên các em vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trong kỳ thi. Riêng Khôi, không chỉ học rất tốt môn Sinh, mà em còn là HS giỏi toàn diện.
 
“Quảng Ngãi có 54 học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2022. Kết quả, có 23 em đoạt giải và đều là học sinh của Trường THPT Chuyên Lê Khiết. Tống Anh Khôi và Nguyễn Võ Hoàng Nhân là hai trong ba học sinh của trường đoạt giải cao nhất. Các em đã trải qua một chặng đường dài phấn đấu. Thành quả các em gặt hái được không chỉ là giải thưởng, mà qua đó mở ra nhiều cơ hội giúp các em tiến xa hơn”.
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Khiết TRẦN QUANG HỒNG
Đam mê môn Lịch sử 
 
Đối với em Nguyễn Võ Hoàng Nhân, lớp 12 chuyên Sử- Địa, Trường THPT Chuyên Lê Khiết, môn Lịch sử luôn là môn học ưa thích nhất. Qua từng tiết học giúp Nhân thêm hiểu biết về lịch sử đất nước và thế giới.
 
Em Nguyễn Võ Hoàng Nhân miệt mài học tập để chinh phục ước mơ phía trước.
Em Nguyễn Võ Hoàng Nhân miệt mài học tập để chinh phục ước mơ phía trước.
Lịch sử có nhiều thông tin, sự kiện buộc phải nhớ chính xác. Vì vậy, Nhân thường gắn các sự kiện lịch sử với cuộc sống hằng ngày của bản thân. Em đọc nhiều sách, tài liệu và luyện làm nhiều dạng đề. Tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, Nhân đoạt giải Nhì môn Lịch sử. Trước đó, Nhân cũng đã đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử khi em học lớp 11. Ngoài ra, Nhân còn đoạt huy chương đồng môn Lịch sử trong Cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2021 và gặt hái nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 
 
“Từ nhỏ, trong những câu chuyện kể của ông bà, bố mẹ về lịch sử và qua những trải nghiệm thực tế, từng bài giảng hấp dẫn của thầy, cô giáo đã khơi dậy trong em tình yêu, niềm tự hào về truyền thống quê hương, đất nước. Lịch sử là môn khoa học xã hội thú vị, mang đến cho em sự hiểu biết về quá khứ và tiến trình phát triển của nhân loại”, Nhân chia sẻ. 
 
Với thành tích đạt được, Nhân đã chinh phục học bổng Khổng Tử của Trung Quốc. Nhân dự định sẽ học ngành thương mại quốc tế và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với lịch sử trong tương lai.
 
Bài, ảnh: TRÍ PHONG
 

Lịch sử có nhiều thông tin, sự kiện buộc phải nhớ chính xác. Vì vậy, Nhân thường gắn các sự kiện lịch sử với cuộc sống hằng ngày của bản thân. Em đọc nhiều sách, tài liệu và luyện làm nhiều dạng đề. Tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021 - 2022, Nhân đoạt giải Nhì môn Lịch sử. Trước đó, Nhân cũng đã đoạt giải Khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử khi em học lớp 11. Ngoài ra, Nhân còn đoạt huy chương đồng môn Lịch sử trong Cuộc thi Olympic truyền thống 30/4 năm 2021 và gặt hái nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. 


.