Tây Trà: Học sinh trở lại lớp học sau kỳ nghỉ Tết

03:02, 07/02/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 6.2, tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu, phần lớn học sinh ở huyện miền núi Tây Trà đã đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Theo ghi nhận của phóng viên tại Trường THCS và tiểu học, mầm non các xã Trà Lãnh, Trà Khê, Trà Phong, Trà Xinh, các em học sinh ra lớp rất phấn khởi. 
 
Em Hồ Văn Bân- Lớp 4, trường tiểu học Trà Khê cho biết: "Hết Tết rồi, phải đi học lại để kiếm cái chữ thôi. Ở nhà lâu, nhớ trường, nhớ cô giáo và bạn bè lắm. Hôm nay em em dậy rất sớm để đến lớp đúng giờ đúng như lời cô giáo dặn". Nhiều em học sinh ở Tây Trà, do nhà xa, ngày đầu đi học đã phải mang theo cặp lồng cơm để sau khi học, ăn trưa tại trường rồi mới về nhà.
 
Tiết học đầu tiên sau Tết nguyên đán ở Trường tiểu học Trà Khê
Tiết học đầu tiên sau Tết  ở Trường tiểu học Trà Khê
 
Tại các trường học trên địa bàn sáng mùng 10 tháng Giêng đều tổ chức chào cờ đầu năm, nhắc nhở nhiệm vụ học tập, giảng dạy của học sinh và giáo viên. Tại huyện vùng cao Tây Trà, hầu hết giáo viên tại các trường học đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, họp hội đồng giáo dục nhà trường từ trước đó một ngày. Các thầy cô giáo miền xuôi lên Tây Trà công tác, đã phải trở lại trường trước ngày học sinh trở lại lớp 2 hôm, để đến tận gia đình vận động học sinh ra lớp.
 
Tuy nhiên, sau Tết, trên địa bàn huyện Tây Trà tình trạng học sinh bị ốm khá nhiều, phải nghỉ học trong ngày đầu tiên ra lớp này. Cán bộ y tế Hồ Văn Phương - trạm y tế Trà Khê cho biết: "Nhân viên y tế mấy hôm nay phải đến tận nhà khám bệnh, cấp thuốc, điều trị cho các em, để đảm bảo sức khỏe, giúp các em nhanh chóng đi học trở lại".
 
Ông Phạm Sơn - Trưởng phòng Giáo dục huyện Tây Trà cho biết: "Tình hình các em học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán khá đông đủ. Một số em nghỉ học là do bị bệnh. Tuy nhiên, sau tết là thời điểm thu hoạch đót, ngành giáo dục huyện đang lo lắng sẽ xảy ra tình trạng học sinh nghỉ học đi hái đót về bán. Vì thế, phòng giáo dục chỉ đạo các trường học phải tăng cường công tác quản lý sĩ số học sinh, kịp thời đến gia đình vận động những học sinh nghỉ học ra lớp".
 
TH.NHỊ
 

.