Sẽ thi tuyển giáo viên vào Trường THPT Chuyên Lê Khiết

08:06, 25/06/2014
.

(Baoquangngai.vn)- Đó là chỉ đạo của Giám đốc Sở GD&ĐT Đoàn Dụng tại buổi làm việc với Trường Chuyên Lê Khiết về tình hình hoạt động, Đề án xây dựng trường chuyên của nhà trường vào chiều 24.6.

TIN LIÊN QUAN

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Đình Vợi- Hiệu trưởng nhà trường cho biết, diện tích trường hiện có là 22.156 m2, số phòng học đạt yêu cầu là 36; 11 phòng bộ môn, trong đó có 6 phòng đạt chuẩn. Hiện nhà trường có 94 giáo viên, trong đó có 31 người có trình độ thạc sỹ và 10 người đang học cao học.
 
Năm học vừa qua, nhà trường có 1.157 học sinh, trong đó có 890 học sinh của 26 lớp chuyên và 267 học sinh của 6 lớp không chuyên. Học sinh có hộ khẩu thành phố 543 em, ngoài thành phố 614 em, học sinh vùng xã khó khăn 73 em, học sinh con hộ nghèo 29 em, hộ cận nghèo 41 em và con thương binh là 20 em.
 
Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, học sinh nhà trường chăm học, thầy cô giáo tận tình. Học sinh giỏi hằng năm đều tăng.

 

Quan cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
 
Năm học 2010-2011, tỷ lệ học sinh lớp 12 trúng tuyển đại học là 90,3%, tổng điểm bình quân 3 môn thi đạt 15,7 điểm. Năm 2011-2012, học sinh trúng tuyển đại học tăng lên 94,5%, điểm bình quân là 18,03. Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh đỗ đại học là 97,4%, điểm bình quân 19,98 điểm.
 
Từ 14 học sinh đạt giải Quốc gia năm học 2010-2011 tăng lên 15 học sinh các năm học 2011-2012 đến 2013-2014.
 
Tuy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng do cơ chế chính sách động viên khích lệ học sinh, thầy cô giáo chưa tốt nên chưa thu hút được người tài, học sinh giỏi về trường để cống hiến, góp sức. 
 
Cơ sở vật chất được tạo lập từ nhiều nguồn nên thiếu đồng bộ, quy hoạch, định hướng tổng thể chưa tương xứng với vị thế trường THPT chuyên. Đội ngũ được tuyển dụng qua các thời kỳ phát triển khác nhau chưa sàng lọc, tuyển mới còn nhiều bất cập.
 
Ông Trần Đình Vợi, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Khiết cho rằng, việc chậm triển khai Đề án Xây dựng trường chuyên không chỉ gây khó khăn trong công tác tham mưu, quản lý điều hành mà còn ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, kế hoạch phát triển trường chuyên.
 
Để trường thực sự là nơi đào tạo nhân tài, trường kiến nghị tỉnh cần đầu tư xây dựng ký túc xá để học sinh vùng xa về học tại trường được ổn định chỗ ở, triển khai Đề án Xây dựng và phát triển Trường THPT chuyên Lê Khiết giai đoạn 2010-2020; thực hiện cơ chế tuyển dụng và sàng lọc giáo viên, chế độ về chính sách, đãi ngộ cho cán bộ, giáo viên trường chuyên biệt.
 
Trường cũng đề nghị Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện cơ chế trợ cấp học phẩm, chế độ học bổng đãi ngộ cho học sinh tham gia các đội tuyển thi học sinh giỏi.
 
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở GD&ĐT đánh giá cao những nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong công tác dạy và học. Trong thời gian tới, nhà trường cần đoàn kết, chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên cũng như công tác thu hút và đào tạo học sinh giỏi các cấp.
 
Về những kiến nghị của Trường, Sở sẽ chịu trách nhiệm về việc xin cấp đất để xây khu kí túc xá cho học sinh. Với cơ chế tuyển dụng, Sở giao cho trường xây dựng phương án trên quan điểm thống nhất thi tuyển để đảm bảo chất lượng, đặc biệt ưu tiên cho những ứng viên tốt nghiệp sư phạm, nguyên là học sinh giỏi Quốc gia từ giải nhất đến giải ba dù đã đủ biên chế để tạo nguồn.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.