Đoàn kết bảo vệ vững chắc biên giới biển

03:03, 09/03/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Thông qua nhiều hoạt động, phong trào do lực lượng BĐBP và các địa phương ven biển triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ở khu vực biên giới biển.
 
[links()]
 
Nhân kỷ niệm ngày Truyền thống BĐBP (3/3), các địa phương ven biển tổ chức "Ngày Biên phòng toàn dân", đồng thời sơ kết phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới" theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả cho thấy, các địa phương ven biển đã cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện phong trào này bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả.
 
Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị của TP.Quảng Ngãi tặng quà cho người nghèo tại
Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị của TP.Quảng Ngãi tặng quà cho người nghèo tại "Ngày Biên phòng toàn dân" năm 2023 tại xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: PV
Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) Phạm Thị Công cho biết, để thực hiện Chỉ thị số 01, hằng năm, Đảng ủy xã đưa nội dung thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” vào nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Xã cũng phối hợp với các đơn vị biên phòng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo khí thế sôi nổi hướng về biên giới biển, đảo...
 
Thời gian qua, chính quyền các địa phương ven biển đã phối hợp với các đồn biên phòng triển khai nhiều mô hình hiệu quả. Như xã Nghĩa An hiện có 53 tổ tự quản an ninh thôn, xóm; 11 tổ tự quản tàu thuyền và 1 tổ bến bãi an toàn. Tổ trưởng Tổ tự quản tàu thuyền thôn Phổ An, xã Nghĩa An Nguyễn Anh cho biết, thành viên tự nguyện tham gia tổ tự quản. Khi vào tổ, các thành viên được thông tin về các quy định của Nhà nước qua tài liệu, tờ rơi do BĐBP phát. Mọi người thường trao đổi, nhắc nhau khi ra khơi đánh bắt không vi phạm pháp luật cũng như vi phạm vùng biển nước ngoài và hỗ trợ nhau quản lý tàu thuyền an toàn...
 
Tương tự, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sa Huỳnh duy trì tổ chức 9 tổ tự quản an ninh trật tự, với 86 thành viên; 4 tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền, với 271 thành viên... Thông qua các mô hình trên đã phát huy vai trò của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phát triển kinh tế kết hợp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.  
 
Theo Chủ tịch UBND xã Phổ Khánh (TX.Đức Phổ) Phạm Kim Oanh, người dân hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh chính trị trên địa bàn. Cụ thể, địa phương đã thành lập 3 câu lạc bộ (CLB) phụ nữ phòng, chống tội phạm, với 46 thành viên; 1 CLB phụ nữ với pháp luật an toàn giao thông (30 thành viên); 1 CLB trường học an toàn về an ninh trật tự (12 thành viên); 4 mô hình vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của 3 lực lượng là cựu chiến binh, công an xã và BĐBP (52 thành viên).
 
Đại tá Trương Bá Chuẩn - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh đánh giá, kết quả thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” ở các địa phương biên giới biển của tỉnh cho thấy, hệ thống chính trị ở cơ sở rất quan tâm và nhận thức đúng về nhiệm vụ vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Trong đó, việc tổ chức các mô hình tổ tự quản, CLB đã nâng cao trách nhiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới biển, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để các địa phương tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc...
 
 X.THIÊN
 
 
 

.