Chung tay hỗ trợ nạn nhân bom mìn

11:01, 24/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chiến tranh đã lùi xa gần 50 năm, thế nhưng bom mìn, vật nổ còn sót lại trong lòng đất, ao hồ, ven biển... vẫn để lại hậu quả nặng nề.
 
[links()]
 
Qua khảo sát, Quảng Ngãi có gần 39% diện tích đất tự nhiên bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, với hơn 17,5 nghìn tấn bom đạn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 2.438 vụ nổ, khiến 2.983 người chết và bị thương. Đa phần những nạn nhân bị bom mìn là lao động chính của các gia đình; trong đó có 482 gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
 
Khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh được của các cấp, ngành vào cuộc tích cực. Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh được thành lập nhằm góp phần thực hiện các hoạt động nhân đạo đó. Nhiệm vụ của hội là truyên truyền các biện pháp phòng tránh, hạn chế tối đa hậu quả bom mìn, nhất là các vùng bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ. Hoạt động của hội là độc lập, tự nguyện nhằm cải thiện cuộc sống của những người bị tổn thương do bom mìn. Việc làm cụ thể của hội là từ nguồn hỗ trợ tài chính, vật chất của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trực tiếp cứu trợ, giúp đỡ những nạn nhân bị thiệt thòi trong cuộc sống do hậu quả bởi bom mìn còn sót lại gây ra.
 
Bộ đội công binh (Bộ CHQS tỉnh) xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.  Ảnh: X.THIÊN
Bộ đội công binh (Bộ CHQS tỉnh) xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Ảnh: X.THIÊN
Qua 3 năm thành lập và phát triển, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tập hợp và xây dựng đội ngũ hội viên nhiệt tình, đoàn kết, trách nhiệm trong công tác hội. Hội đề ra kế hoạch hoạt động và các giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp, nhận được sự chung tay của cộng đồng xã hội và đạt được những kết quả thiết thực, cụ thể. Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú cả trực tiếp và gián tiếp nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân; vận động các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh chung tay góp sức hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tại địa phương... 
 
Từ nguồn vận động, hội đã xúc tiến hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng cho nạn nhân và gia đình nạn nhân. Trong đó, hỗ trợ mua bán, dịch vụ cho 62 hộ, hỗ trợ bò giống cho 40 hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 22 gia đình nạn nhân; phối hợp với các tổ chức thiện nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 500 nạn nhân. Mới đây, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh cùng với Hội Từ thiện Mỹ Hoa Hòa Bình và Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 700 lượt người ở huyện Tư Nghĩa và tặng 30 xe đạp cho con em nạn nhân bom mìn.
 
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhân văn, trong thời gian đến, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh sẽ phát triển thêm nhiều hội viên mới; phấn đấu 100% huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đều có chi hội. Cùng với đó là mở rộng hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho hội viên và người dân, nhất là cư dân vùng bị ô nhiễm bom mìn để giảm thiểu tai nạn phát sinh. Một trong những nhiệm vụ chính yếu của hội là đề cao tính nhân văn, vận động hỗ trợ nhân đạo cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân thiếu may mắn, khó khăn theo tinh thần nhân ái, sẻ chia, giúp họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng...
 
Trong năm 2023, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh mong nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và sự chung tay ủng hộ, đóng góp nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để cải thiện cuộc sống, mang đến niềm vui cho nạn nhân bom mìn và gia đình nạn nhân nghèo...
 
Thiếu tướng NGUYỄN NGỌC ÂN
Chủ tịch Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh
 
 

.