Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" 6 tháng đầu năm

12:06, 17/06/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 17/6, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Cụm thi đua số 8 Trung ương Hội CCB Việt Nam và sơ kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 6 tháng đầu năm. Dự hội nghị có Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An.
 
Hội nghị Cụm thi đua số 8 Trung ương Hội CCB Việt Nam có 3 đơn vị gồm Hội CCB tỉnh Quảng Nam, Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi và Hội CCB Thành phố Đà Nẵng. Cụm thi đua số 8 do Hội CCB Quảng Nam làm đơn vị Cụm trưởng chủ trì.
 
Trong 6 tháng đầu năm, phong trào thi đua của các tỉnh (thành) trong cụm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội đề ra, trong đó có một số hoạt động đạt hiệu quả cao, nhất là thực hiện đợt “Thi đua thực hiện tốt công tác chuân bị và tổ chức Đại hội Hội CCB cấp cơ sở và cấp huyện”.
 
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
 
Nét nổi bật trong phong trào của Hội CCB các tỉnh (thành) là vừa tập trung tuyên truyền, vận động tham gia công tác phòng chống dịch Covid- 19 tích cực, hiệu quả, vừa triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Hội trong 6 tháng đầu năm theo kế hoạch đã đăng ký.
 
Hội Cựu chiến binh trong Cụm đã tham gia hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi, sửa chữa và làm đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương, thắp sáng đường quê; hỗ trợ ngày công lao động sản xuất; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội vay vốn tạo việc làm, phát triển kinh tế với tổng dự nợ vốn vay gần 1.700 tỷ đồng; xóa được 27 nhà tạm, dột nát cho cán bộ hội viên khó khăn về nhà ở…
 
Trên cơ sở nhiệm vụ năm 2022 của BCH Hội CCB của các tỉnh (thành), công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2022 tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Hội CCB tỉnh (thành) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022- 2027 theo đúng kế hoạch đề ra.
 
Tích cực tham gia ủng hộ các quỹ hỗ trợ thiên tai, bão lũ, quỹ vì người nghèo; hỗ trợ hội viên vay vốn đề phát triển sản xuất; thăm tặng quà đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các Hội đoàn thể tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
 
Tin, ảnh: M.LỰC
 

.