VNPT địa bàn Quảng Ngãi ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023

11:01, 30/01/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 30/1 (tức Mùng 9 Tết), VNPT địa bàn Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ ra quân sản xuất kinh doanh năm 2023, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi và động lực cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị.
[links()]
 
Năm 2023 được xác định là năm quan trọng để bứt phá trong giai đoạn 2021 - 2025. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã chủ động triển khai các kế hoạch để thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ mà tập đoàn giao. Trong đó, chú trọng huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tổng doanh thu trên địa bàn tăng trưởng từ 6,5% trở lên; lợi nhuận tăng trưởng từ 5% trở lên; đảm bảo 100% người lao động có việc làm và thu nhập ổn định với mức khá. 
 
Lãnh đạo VNPT địa bàn Quảng Ngãi thực hiện nghi thức ra quân sản xuất kinh doanh năm 2023.
Lãnh đạo VNPT địa bàn Quảng Ngãi thực hiện nghi thức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2023.

VNPT địa bàn Quảng Ngãi cũng sẽ đẩy mạnh, phát huy hiệu quả các sáng kiến, sáng tạo; áp dụng phương pháp quản trị hiện đại trên toàn địa bàn, trong tất cả các lĩnh vực, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, từng bước thực hiện thành công chiến lược VNPT 4.0.
 
Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VNPT địa bàn Quảng Ngãi bày tỏ quyết tâm hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.
Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VNPT địa bàn Quảng Ngãi bày tỏ quyết tâm hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.
Nhân viên VNPT diễu hành trên các tuyến đường sau buổi lễ.
Nhân viên VNPT diễu hành trên các tuyến đường sau buổi lễ.

Với thông điệp “Tư duy đúng - Hành động nhanh - Khai phá cơ hội tăng trưởng”, “Thần tốc - Đồng tâm - Hiệp lực”, tại buổi lễ, toàn thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên VNPT địa bàn Quảng Ngãi bày tỏ quyết tâm sẽ nắm bắt cơ hội để khai phá và tăng trưởng, đáp ứng nhanh việc điều hành kinh doanh trên môi trường số, mang lại những dịch vụ, trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng; phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra trong năm 2023.

 
Tin, ảnh: THIÊN HẬU
 

.