Đấu giá công sản đảm bảo đúng quy định

02:11, 14/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2022, Quảng Ngãi có kế hoạch đưa vào đấu giá một số cơ sở nhà, đất do Nhà nước quản lý, nhưng không còn nhu cầu sử dụng, để thu ngân sách, xóa tình trạng bỏ hoang, lãng phí, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
 
[links()]
 
Nhà, đất số 388 đường Quang Trung (TP.Quảng Ngãi) đã được đấu giá thành công.
Nhà, đất số 388 đường Quang Trung (TP.Quảng Ngãi) đã được đấu giá thành công.
Đầu năm 2022, Sở Tài chính đã rà soát, thống kê công sản là các trụ sở cơ quan không còn nhu cầu sử dụng; lên danh sách và thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, từ đất chuyên dụng sang đất ở, để tổ chức bán đấu giá, thu tiền vào ngân sách. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 31 công sản dôi dư, nằm xen kẽ với nhà ở dân cư tại các trục đường lớn của TP.Quảng Ngãi được đưa vào danh sách bán đấu giá theo từng đợt.
 
Từ nay đến cuối năm 2022, Quảng Ngãi tiếp tục đưa vào bán đấu giá 6 cơ sở nhà, đất. Trong đó, đang triển khai thủ tục đấu giá 3 cơ sở trên địa bàn TP.Quảng Ngãi, gồm: Số 51 đường Phan Chu Trinh (diện tích 196,5m2, giá khởi điểm gần 13,2 tỷ đồng); số 71 Phan Chu Trinh (85,3m2, giá khởi điểm hơn 5,2 tỷ đồng) và số 202 đường Nguyễn Nghiêm (123,2m2, giá khởi điểm gần 7,65 tỷ đồng).

Trước đó, năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý đối với khối tỉnh theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (đợt 1). Trên cơ sở đó, đợt 1, tỉnh thực hiện bán đấu giá 12/31 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc (cũ) dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Đến nay, đã tiến hành bán đấu giá được 6/12 cơ sở nhà, đất tại TP.Quảng Ngãi. Cụ thể là nhà, đất số 73 đường Phan Đình Phùng (phường Trần Hưng Đạo); số 6 đường Lê Văn Sỹ (phường Trần Phú); số 321 đường Quang Trung (phường Trần Hưng Đạo); số 477 đường Quang Trung (phường Nguyễn Nghiêm); số 388 đường Quang Trung (phường Nguyễn Nghiêm); số 74 đường Phan Đình Phùng (phường Trần Hưng Đạo). Kết quả, ngân sách thu về số tiền hơn 118,3 tỷ đồng.

 
Sau khi kết thúc bán đấu giá 6 cơ sở nhà, đất nói trên, có dư luận cho rằng, một vài tài sản kết quả trúng đấu giá có số tiền chênh lệch không nhiều so với giá khởi điểm; khả năng xảy ra thông giá, dìm giá. Chúng tôi đã trao đổi với lãnh đạo Sở Tài chính về vấn đề này và được cung cấp các số liệu liên quan đến kết quả đấu giá 6 cơ sở nhà đất nói trên. 
 
Theo đó, cơ sở nhà, đất số 73 đường Phan Đình Phùng giá khởi điểm là 3,727 tỷ đồng, khi đưa ra đấu giá kết quả trúng đấu giá 6,275 tỷ đồng, tăng 2,548 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Cơ sở số 74 đường Phan Đình Phùng, giá khởi điểm 28,816 tỷ đồng, giá trúng đấu giá 30,7 tỷ đồng, tăng 1,884 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Cơ sở số 388 đường Quang Trung, giá khởi điểm 5,966 tỷ đồng, giá trúng đấu giá 20,1 tỷ đồng, tăng 14,134 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Các cơ sở nhà đất còn lại tuy giá trúng đấu giá không cao hơn nhiều so với giá khởi điểm, song vẫn đảm bảo các quy định của pháp luật.
 
Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Anh Nam cho biết, việc đấu giá 6 cơ sở nhà, đất nói trên là đúng quy định, đạt hiệu quả. Để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá 6 cơ sở, nhà đất này, Sở đã hợp đồng với đơn vị có chức năng bán đấu giá để triển khai. Các phiên đấu giá diễn ra công khai, có lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, không xảy ra tình trạng lộn xộn, bất thường. Việc giá trúng đấu giá cao hơn giá khởi điểm bao nhiều là do người tham gia đấu giá quyết định. Về nguyên tắc, nếu việc bán đấu giá diễn ra đúng quy định pháp luật, thì phải công nhận kết quả bán đấu giá.
 
Bài, ảnh: THANH HUYỀN
 
 

.