Kè chống sạt lở giúp người dân Khê Tân "vượt bão" an toàn

08:10, 31/10/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Kiểm tra thực tế công trình vào chiều tối 31.10, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Vũ Xuân Thành nhận định, thời điểm này, Kè Khê Tân cơ bản ổn định, hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân trong khu vực.
Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu bão số 5, khu vực bờ biển Khê Tân, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) có gió giật mạnh. Vì vậy, người dân khu vực này thấp thỏm, âu lo triều cường sẽ “ngoạm” đất, đánh sập nhà như mùa mưa bão năm 2017.
 
 
Chính vì vậy, từ 30.10, người dân ở Khu dân cư (KDC) Khê Tân thường xuyên cử người “trông chừng” diễn biến của triều cường, để kịp thời ứng phó. Tuy nhiên, đến chiều tối 31.10, bờ biển Khê Tân không bị sạt lở, khu dân cư an toàn. “Đó là nhờ Nhà nước kịp thời làm kè, nếu không thì ảnh hưởng của bão số 5 vừa rồi, thì hàng trăm ngôi nhà ở đây đã bị sóng biển đánh sập hết”, ông Lê Thanh Truyền, KDC Khê Tân, cho biết.
 
Khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh kiến nghị trung ương đầu tư Công trình Chống sạt lở bờ bắc Cửa Đại, Khu dân cư Khê Tân (TP.Quảng Ngãi), với tổng mức đầu tư 86 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2019-2020. Công trình được triển khai thi công từ 21.8.2019 và ưu tiên xây dựng khẩn cấp kè chống sạt lở ở KDC Khê Tân. 
 
Kiểm tra thực tế công trình vào chiều tối 31.10, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) Vũ Xuân Thành nhận định, thời điểm này, công trình cơ bản ổn định, hạn chế tình trạng sạt lở bờ biển tại KDC Khê Tân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân trong khu vực.
 
Tin, ảnh: MỸ HOA
 

.