Các doanh nghiệp vận tải dăm gỗ cam kết không chở quá tải, quá khổ

11:06, 02/06/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2.6, Sở GTVT Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải dăm gỗ trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền, chấn chỉnh tình trạng chở quá tải, quá khổ, gây mất trật tự an toàn giao thông mà báo chí đã phản ánh.
 
Tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 400 phương tiện chở dăm gỗ xuất khẩu. Thời gian qua, tình trạng xe chở dăm quá khổ, quá tải, chạy quá tốc độ gây mất an toàn giao thông. Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, tuy nhiên tình trạng vi phạm ít nhiều vẫn còn xảy ra.

 

ông Đỗ Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi cho biết,
Ông Đỗ Tiến Đạt- Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi phát biểu tại cuộc họp 
Lãnh đạo Sở GTVT cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải gỗ dăm nghiêm túc thực hiện Luật giao thông đường bộ, không được cơi nới thùng xe, chở quá khổ và phóng nhanh, vượt ẩu. Bên cạnh đó, lực lượng giao thông cũng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện xe vi phạm thì cương quyết xử lý theo quy định.
 
Tại buổi gặp mặt, phần lớn các doanh nghiệp cam kết, sẽ nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Pháp luật trong kinh doanh vận tải, không chở quá khổ, quá tải, cũng như tuyên truyền cho các lái xe chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ, không phóng nhanh vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. 
 
Tin, ảnh: PV

.