Chấn chỉnh tình trạng mất trật tự, an toàn trên tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn

05:07, 11/07/2013
.

(QNĐT)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn sớm khắc phục tình trạng mất trật tự, an toàn trong việc tổ chức vận chuyển khách tại cảng Lý Sơn và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tuyến vận tải thủy Sa Kỳ - Lý Sơn.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lý Sơn có giải pháp đảm bảo an toàn cho hành khách tại khu vực cảng Lý Sơn, tổ chức việc bán vé văn minh, lịch sự. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tăng cường kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng mất trật tự an toàn tại cảng Lý Sơn; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm túc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Cảnh chen lấn lộn xộn trên tuyến giao thông đảo Lý Sơn - cảng Sa Kỳ vào những ngày đầu năm mới Quý Tỵ - 2013. Ảnh: QNĐT
Cảnh chen lấn lộn xộn trên tuyến giao thông đảo Lý Sơn - cảng Sa Kỳ vào những ngày đầu năm mới Quý Tỵ - 2013. Ảnh: QNĐT

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Giao thông vận tải có bố trí tàu hợp lý để đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại của nhân dân, cam kết chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.  Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hành khách đi tàu;  xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng thuyền nan, đò ngang vận chuyển khách không có vé cập vào mạn tàu khách để leo lên tàu khi tàu làm thủ tục rời bến.
 
Trước đó, vào chiều 20/6, tại cảng Sa Kỳ (Bình Sơn),  Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì cuộc họp giữa các doanh nghiệp vận tải và các cá nhân, đơn vị liên quan để chấn chỉnh các sai phạm trong công tác vận chuyển hành khách tuyến Sa Kỳ- Lý Sơn và ngược lại theo phản ánh của báo chí trong thời gian qua.

Điển hình là vụ việc xảy ra vào ngày 16/6, chuyến tàu khách cao tốc đi từ Lý Sơn về cảng Sa Kỳ tổ chức bán vé xô bồ, tàu còn bỏ lại nhiều hành khách tại bến cảng Lý Sơn dù đã mua được vé đi tàu và khách lên được tàu thì phải chen chúc vì tàu chở quá lượng khách quy định. Do vậy, nhiều hành khách phải xuống tàu gỗ để vào đất liền trong sự nguy hiểm, bức xúc.
 
 
PV

.