Khơi dậy sức mạnh trong nhân dân

02:01, 11/01/2023
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV (2019 - 2024), MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; khơi dậy sức mạnh của nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 
[links()]
 
Phát huy tinh thần đoàn kết  
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ngành và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá... Qua đó, MTTQ các cấp phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận thiết bị y tế do doanh nghiệp hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.  ẢNH: PV
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận thiết bị y tế do doanh nghiệp hỗ trợ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh. ẢNH: PV
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp gần 150 tỷ đồng, trên 153 nghìn ngày công, tình nguyện hiến trên 354 nghìn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi... Nhờ đó, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng nông thôn mới”, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Toàn tỉnh có 93/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới và hai huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới; hiện đang đề nghị trung ương thẩm định, xét công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và TP.Quảng Ngãi công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 76 khu dân cư được UBND tỉnh công nhận đạt “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu”.
 
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã Tịnh Châu.  ẢNH: KHÁNH VÂN
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Quảng Ngãi thăm, tặng quà gia đình chính sách ở xã Tịnh Châu. ẢNH: KHÁNH VÂN
Tính đến thời điểm giữa nhiệm kỳ, Quỹ "Vì người nghèo" của cả 3 cấp đã vận động trên 103 tỷ đồng. Quỹ "Vì người nghèo" đã phân bổ số tiền gần 64 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 1.621 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho 2.010 người với số tiền trên 4,2 tỷ đồng; hỗ trợ số tiền 12 tỷ đồng cho trên 56 nghìn hộ gia đình nghèo, cận nghèo để phát triển sản xuất và 5.258 học sinh trong việc học tập... 
 
Đặc biệt, trong 2 năm (2020 - 2021), khi dịch Covid-19 bùng phát, cùng với các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động, quyên góp hỗ trợ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch, nhất là đảm bảo an sinh cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. Toàn tỉnh đã huy động gần 84 tỷ đồng và trên 500 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm chuyển vào TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19... 
 
Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã có sức lan tỏa, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và thực sự huy động được sức dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
 
Thời gian qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai thực hiện các chương trình giám sát và phản biện xã hội với các tổ chức chính trị - xã hội theo Quyết định 217 và Quyết định 218 của Bộ Chính trị. Trong nửa nhiệm kỳ qua, MTTQ  các cấp trong tỉnh đã thực hiện hàng trăm cuộc giám sát theo Quyết định 217. Trong đó, thành lập 677 đoàn giám sát trực tiếp; giám sát bằng hình ảnh xem xét, nghiên cứu văn bản 531 cuộc, tại 928 lượt cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức phản biện với 343 dự thảo văn bản các loại, trong đó đã tổ chức 247 hội nghị phản biện, phản biện bằng hình thức gửi văn bản đối với 177 dự thảo văn bản. Nội dung phản biện tập trung vào các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc góp ý xây dựng Đảng luôn được MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện thường xuyên, đảm bảo, đúng quy định.
 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với BIDV chi nhánh Dung Quất bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở huyện Nghĩa Hành. Ảnh: MT
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với BIDV chi nhánh Dung Quất bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở huyện Nghĩa Hành. Ảnh: MT
Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong nửa nhiệm kỳ qua, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện giám sát 1.844 công trình, dự án, với 1.951 cuộc giám sát. Thông qua các hoạt động giám sát đã kịp thời phát hiện vi phạm, ảnh hưởng đến chất lượng công trình cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng, của nhân dân. Trên cơ sở đó, MTTQ đã kiến nghị các đơn vị thi công, chủ đầu tư và các cơ quan chức năng chấn chỉnh tồn tại, sai phạm, góp phần bảo đảm chất lượng các công trình, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
 
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Bá Minh cho biết, những hoạt động có trách nhiệm, thiết thực của MTTQ các cấp trong tỉnh đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Những kết quả đạt được góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, qua đó MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.
 
THANH THUẬN
 
 

.