Bí thư Tỉnh ủy gặp mặt đồng hương Quảng Ngãi tại Lâm Đồng

05:02, 12/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 12/2, tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã dự buổi họp mặt đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại Lâm Đồng.
[links()]

Dự buổi gặp mặt có: Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lữ Ngọc Bình; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên; Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan; cùng bà con người Quảng Ngãi đang làm ăn, sinh sống, học tập tại Lâm Đồng.

Ban Liên lạc Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt vui mừng đón tiếp các đại biểu, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và bà con quê hương Quảng Ngãi tại Lâm Đồng về họp mặt đầu Xuân Quý Mão sau 2 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19. Sự có mặt của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thể hiện tình cảm to lớn của quê hương đối với bà con.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà cho Ban Liên lạc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt  (Lâm Đồng).
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà của tỉnh cho Ban Liên lạc Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt. Ảnh: H.T

Thành phố Đà Lạt hiện có khoảng hơn 23 nghìn người Quảng Ngãi đang sinh sống, làm ăn. Trong những năm qua, người Quảng Ngãi đã có nhiều đóng góp cho quê hương từ kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội. Đời sống của bà con ngày càng phát triển. Bà con người Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt không còn ai thuộc diện hộ nghèo. Hằng năm, Ban Liên lạc Hội Đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt đều tổ chức mừng thọ, thăm hỏi bà con đồng hương bị tai nạn, ốm đau, tổ chức các hoạt động khuyến học.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới bà con quê hương Quảng Ngãi đang sinh sống, làm ăn, công tác, học tập tại Lâm Đồng.

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân đã thông tin một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Từ đầu nhiệm kỳ, việc thực hiện Nghị quyết gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, nhưng với tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực vươn lên, Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2022 có 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thực hiện đạt và vượt. Đây cũng là năm Quảng Ngãi có sự phát triển mạnh mẽ với nhiều dấu ấn quan trọng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,2 triệu đồng/người/năm. Quy mô nền kinh tế đứng 2/5 Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và đứng thứ 18 cả nước.

Trong thời gian tới, Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2023, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2045. Thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quảng Ngãi cũng tập trung thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ”. Khẩn trương thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Quảng Ngãi tiếp tục phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống đoàn kết và khát vọng vươn lên để xây dựng quê hương.

Ban Liên lạc Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tặng quà cho tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: H.T
Ban Liên lạc Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: H.T

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn bà con đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung tiếp tục gắn kết, phát huy, đóng góp cho địa phương nới mình đang sinh sống và quê hương Quảng Ngãi. Sự chia sẻ, tấm lòng của bà con là sự động viên, đóng góp lớn lao để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển, phấn đấu trở thành tỉnh khá của vùng miền Trung. Tỉnh luôn trân trọng đón tiếp bà con về quê hương. Dù ở vùng miền nào, tin tưởng bà con sẽ nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống gia đình đủ đầy, địa phương phát triển. Dù đi đâu, làm gì cũng thể hiện được bản sắc văn hóa của người Quảng Ngãi.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đã tặng số tiền 30 triệu đồng của tỉnh cho Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt.

Đại diện Ban Liên lạc Hội Đồng hương Quảng Ngãi tại TP.Đà Lạt cũng đã tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; đồng thời mong muốn tỉnh nhà tiếp tục đạt được nhiều thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội, để mỗi người con xa quê luôn tự hào về quê hương núi Ấn, sông Trà.

MINH HIỀN - NGỌC TUẤN

 

 


.