Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 gặp mặt các cơ quan báo chí

04:02, 11/02/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí nhằm tổng kết công tác phối hợp tuyên truyền năm 2022; trao đổi, đề xuất kế hoạch phối hợp năm 2023. Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì buổi gặp mặt.
[links()]
 
Dự buổi gặp mặt có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng đông đảo cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí...
 
Năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải hơn 300 tin, bài, phóng sự; kịp thời phản ánh đầy đủ những thông tin, bức tranh sinh động nhất về các hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng và lực lượng Cảnh sát biển trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật; đấu tranh bảo vệ chủ quyền và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép...
 
Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao Bằng khen ó đóng góp tích cực vào công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.
Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao Bằng khen cho cá tập thể, các nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển.
 
Phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình các tỉnh trên địa bàn duy trì, xây dựng và phát sóng Chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh, an toàn biển, đảo”; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, góp phần lan tỏa sâu rộng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
 
Trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Vùng cũng phối hợp Báo Người Lao động thực hiện chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”, trao tặng 26 nghìn lá cờ Tổ quốc và 250 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 4 tỉnh thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
 
Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tập trung trao đổi, xác định nhiều nội dung, biện pháp nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian tới.
 
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng giấy khen các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền năm 2022.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền năm 2022.
 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Huy Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 đánh giá cao và biểu dương những đóng góp của các cơ quan thông tấn, báo chí trong năm 2022 đã luôn đồng hành, sẻ chia, sát cánh cùng lực lượng Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong công tác thông tin tuyên truyền trên mọi mặt công tác; góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để Cảnh sát biển hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, toàn diện hơn với Vùng Cảnh sát biển 2; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về biển, đảo, về công cuộc bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật trên biển.
 
Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan thông tấn, báo chí đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan thông tấn, báo chí đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
 
Dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 4 cơ quan báo chí và 6 cá nhân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trao tặng giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng Cảnh sát biển năm 2022; trao 30 suất học bổng tặng các cháu học sinh là con em, cán bộ, nhân viên đang công tác tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vượt khó, học giỏi.
 
* Trước đó, đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan thông tấn, báo chí đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ; viếng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ quê Thanh Hóa tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quê Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam.
Tin, ảnh: N.ĐỨC

.