"Hành trình cuộc sống" năm 2019 tặng 200 xe đạp cho trẻ em Quảng Ngãi

07:07, 06/07/2019
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2019. Đến dự chương trình có Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Cao Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2019 đã trao 200 xe đạp và 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, mỗi hợp đồng trị giá 20 triệu đồng cho 205 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ lần này trị giá 470 triệu đồng.
 
Đây là lần thứ hai chương trình đến với Quảng Ngãi. Trước đó, năm 2018, chương trình đã trao tặng 120 chiếc xe đạp và 05 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tổng trị giá gần 250 triệu đồng cho trẻ em Quảng Ngãi.
 
Chương trình “Hành trình cuộc sống” chính thức được phát động từ năm 2014. Sau 6 năm phát động,  đã có hơn 9.000 chiếc xe đạp được gửi tặng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thuộc hơn 50 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng năm 2019, Chương trình được tổ chức gồm 30 sự kiện chính với khoảng 3.000 chiếc xe đạp và 100 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí sẽ được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.
 
Các em học sinh đón nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình Hành trình cuộc sống năm 2019
Các em học sinh đón nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình Hành trình cuộc sống năm 2019
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những đơn vị, cá nhân đã tài trợ kinh phí hỗ trợ xe đạp và học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Đây là những phần quà mang ý nghĩa tinh thần rất lớn để giúp các em có động lực vươn lên học tập tốt và trở thành người có ích cho xã hội.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn, chương trình Hành trình cuộc sống tiếp tục đồng hành cùng Quảng Ngãi trong thời gian tới. Bởi, trên địa bàn tỉnh còn có hàng nghìn trường hợp trẻ em cần giúp đỡ về mặt học hành, y tế và đời sống.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.