Tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình Hòa

05:12, 02/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 2.12, tại xã Bình Hòa, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bình Sơn đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình Hòa (3.12.1966-3.12.2016).

 

 
Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu đã cùng nhau tưởng nhớ đến 430 thường dân vô tội đã bị giết trong Vụ thảm sát cách đây 50 năm. Từ mờ sáng ngày 3.12.1966, lính Nam Triều Tiên từ đồi Châu Rê càn xuống xóm Tri Hòa, xã Bình Hòa. Khi đi qua cánh đồng gần nhà ông Đinh Trắp, bọn chúng phát hiện trong nhà có người trú ẩn, chúng đã nổ súng, ném lựu đạn và đâm lê vào buồng đất, giết hại 15 người dân đang trú ẩn ở đây.
 
Các thành viện thuộc tổ chức hòa bình của Hàn Quốc của đến dự và dâng hương tưởng niệm 430 thường dân vô tội
Các thành viện thuộc tổ chức hòa bình của Hàn Quốc của đến dự và dâng hương tưởng niệm 430 thường dân vô tội
 
Chiều 5.12.1966, lính Nam Triều Tiên sau khi dồn bắt tất cả nhân dân ở 2 xóm Tri Hòa và Long Bình, chúng tập trung vào một địa điểm ở gò Đỗ. Trong một hố bom lớn, bọn chúng huy động hết tất cả các loại sung hiện đại của Mỹ trang bị bắn xối xả và hất toàn bộ dân xuống hố bom. Tại đây, chúng đã giết 37 người, chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em. Ngày 6.12, lính Nam Triều Tiên mở cuộc càn quét toàn xã Bình Hòa và giết hại 287 người dân lương thiện, tất cả đều bị giết chết không còn nguyên vẹn.
 
Vụ thảm sát Bình Hòa là một bằng chứng tội ác chiến tranh của đế quốc xâm lược và lính đánh thuê với nhân dân ta. Lễ tưởng niệm không chỉ để bày tỏ lòng thương tiếc, tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ thảm sát, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ phải biến đau thương thành hành động, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

 

30 gia đình có người thân bị giết hại trong Vụ thảm sát Bình Hòa nhận quà tặng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất
30 gia đình có người thân bị giết hại trong Vụ thảm sát Bình Hòa nhận quà tặng của Nhà máy lọc dầu Dung Quất
 
Dịp này, Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã trao 30 suất quà cho các gia đình có nạn nhân còn sống sót, hoàn cảnh khó khăn của xã Bình Hòa. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.