Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm việc với tỉnh Quảng Ngãi

06:09, 18/09/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 18.9, Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp đón và làm việc có các đồng chí: Võ Văn Thưởng- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Khoa -Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy…

TIN LIÊN QUAN

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2013. Theo đó, Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Tổng sản phẩm GDP ước đạt 5.543 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2012.

 

Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong buổi tiếp đón
Đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết trong buổi tiếp đón


Giá trị sản xuất công nghiệp trong 8 tháng ước đạt 16.809 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng thu ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán năm. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 372 triệu USD, tăng trên 40% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 99,5% KH năm.

Lĩnh vực văn hóa- xã hội được chú trọng, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, tiêu biểu là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và Tuần văn hóa biển đảo Quảng Ngãi. Công tác quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, đời sống nhân dân được cải thiện. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 17,6%, riêng miền núi còn 48,19%.

 

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc


Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi triển khai một số nhiệm vụ quan trọng: Chỉ đạo sản xuất đối với các ngành kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ để dự án Khu công nghiệp, dịch vụ và đô thị VSIP, Nhà máy nhiệt điện Sembcorp… triển khai đảm bảo tiến độ. Đẩy nhanh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác y tế dự phòng, giám sát dịch tễ, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông, phấn đấu giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông…

Sau khi nghe báo cáo và một số ý kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Nguyên Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ sự vui mừng trước kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của địa phương trong thời gian qua. Nguyên Chủ tịch Nước nhấn mạnh, dự án VSIP và Nhà máy lọc dầu Dung Quất là đòn bẩy quan trọng để Quảng Ngãi phát triển, tỉnh cần phải biết nắm bắt cơ hội này.

Tuy nhiên, Quảng Ngãi cũng cần lường trước những khó khăn, thách thức về kinh tế ở phía trước. Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục thu hút đầu tư vào địa phương, tiếp tục phát triển công nghiệp vững mạnh. Tiếp tục đào tạo nguồn cán bộ, nhân lực chất lượng cao với chính sách thu hút ưu đãi. Học hỏi ở các địa phương khác để thực hiện có kết quả tốt hơn ở những lĩnh vực còn yếu kém. Tập trung chăm lo, giải quyết các chế độ hỗ trợ, đền ơn đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách…
 

 

Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.