Tư Nghĩa: Thêm một đàn vịt bị tiêu hủy vì dương tính với virus cúm A/H5N1

07:05, 25/05/2013
.

(QNĐT)- Tin từ Chi cục thú y Quảng Ngãi, sáng 24/5, lực lượng thú y huyện Tư Nghĩa đã tiến hành tiêu huỷ đàn vịt 900 con 3 tháng tuổi của bà Định Thị Đi, ở thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1.

TIN LIÊN QUAN


Trước đó, ngày 20/5, bà Định Thị Đi thấy đàn vịt phát bệnh và chết liên tục, gia đình bà đã báo cáo chính quyền địa phương kiểm tra để có biện pháp xử lý. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm, kết quả dương tính với với virus cúm A/H5N1.

 

Tình trạng chăn thả gia cầm không nuôi nhốt và không tiêm phòng và nguyên nhân bùng phát dịch cúm gia cầm.
Tình trạng chăn thả gia cầm và không tiêm phòng là một trong những nguyên nhân bùng phát dịch.


Trước đó, một ổ dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại hộ ông Phan Văn Hồng, ở thôn An Hội Bắc 1, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa. Đàn vịt 2.500 con, hơn 2 tháng tuổi của ông Hồng đã được tiêu huỷ, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.

Điều đáng nói là cả hai trường hợp đàn gia cầm dịch của bà Định Thị Đi và ông Phan Văn Hồng điều chưa tiêm phòng, mặc dù chính quyền địa phương đã thông báo thời gian tiêm phòng vắc xin trước đó.

Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, Trạm Thú y huyện Tư Nghĩa phối hợp với chính quyền địa phương triển khai khống chế ổ dịch; tổ chức tiêu huỷ bắt buộc đối với các ổ dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường tại những hộ chăn nuôi gia cầm xung quanh vùng dịch.



Tin, ảnh: M.Toàn

 


.