Đề xuất đưa rô bốt thăm dò, khảo sát tàu cổ đắm ở vùng biển Bình Hải

10:33, 08/06/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Sở VH-TT&DL vừa hoàn thành phương án khảo sát, thăm dò tàu cổ đắm tại vùng biển thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn). Trong đó, sẽ sử dụng thợ lặn chuyên nghiệp kết hợp với rô bốt lặn và nhiều thiết bị hiện đại khác để triển khai phương án.
 
Ngày 17/5, lực lượng biên phòng phát hiện và thu giữ 40 chiếc dĩa, tô cổ từ một tàu cá. Chủ tàu khai số gốm sứ này được trục vớt dưới độ sâu 60m, ở khu vực biển thuộc xã Bình Hải (Bình Sơn). Số cổ vật được các chuyên gia khảo cổ xác định có nguồn gốc từ các lò gốm vùng Chương Châu (Nam Trung Hoa), niên đại ở thế kỷ XVI - XVII thuộc thời Minh.
 
Sở VH-TT&DL nhận định, đây là di sản tàu cổ bị đắm do bão tố nhấn chìm ở thời điểm đó. Toàn bộ xác tàu và hàng hóa bị vùi trong bùn nên có khả năng còn giữ được nguyên vẹn. Do đó, cần phải triển khai công tác khảo sát, thăm dò tại khu vực này để xác định tọa độ vị trí, hiện trạng, hình dáng, kích thước của tàu cổ đắm. Từ đó, xây dựng phương án khai quật khảo cổ học con tàu.
Các cổ vật từ tàu đắm được xác định có niên đại ở thế kỷ XVI - XVII.
Các cổ vật từ tàu đắm được xác định có niên đại ở thế kỷ XVI - XVII.
 
Theo phương án đề xuất của Sở VH-TH&DL, vị trí thăm dò, khảo sát cách bờ khoảng 6km thuộc vùng biển xã Bình Hải, trên diện tích 1.000 mét vuông. Công tác này sẽ kéo dài trong vòng 15 ngày. Quá trình khảo sát, sẽ sử dụng một sà lan nổi cùng với máy thổi, hút bùn cát, máy quay phim và chụp hình dưới nước, máy lặn, đồ lặn. 
 
Khoảng 8 - 10 thợ lặn chuyên nghiệp, có kinh nghiệm sẽ kết hợp với rô bốt lặn, dùng đèn soi chiếu dưới nước, quay camera bề mặt hiện trạng khu vực đáy biển cần khảo sát. Dựa trên hình ảnh cung cấp, cán bộ kỹ thuật ra quyết định và hướng dẫn thợ lặn bước tiếp theo. Kết quả khảo sát là cơ sở để thành lập hội đồng đánh giá và xây dựng phương án khai quật, thu hồi toàn bộ cổ vật trên tàu.
 
Tin, ảnh: PV
 
TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Ý kiến bạn đọc


.