Nhiều hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ

22:45, 27/03/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2024).

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng, Ban CHQS huyện Bình Sơn triển khai lồng ghép công tác dân vận trong huấn luyện dân quân. Theo đó, trong đợt huấn luyện dân quân cụm 1 và cụm 2, Ban CHQS huyện đã tổ chức 2 buổi tuyên truyền cố định và lưu động về truyền thống vẻ vang, tầm vóc của dân quân tự vệ Việt Nam nói chung và tấm gương của các Anh hùng LLVT nhân dân (đơn vị dân quân tự vệ) của huyện Bình Sơn nói riêng.

Giao lưu bóng chuyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ tại xã Bình Đông.
Giao lưu bóng chuyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ tại xã Bình Đông (Bình Sơn).

Cùng với đó, hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ dân quân tiến hành nạo vét 700m mương nội đồng, phát dọn cây mai dương tại đê ngăn mặn có chiều dài 2.300m ở xã Bình Phước và thị trấn Châu Ổ; thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình quân nhân tại ngũ, dự bị động viên và cán bộ, chiến sĩ dân quân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau...

Ban CHQS huyện Nghĩa Hành cũng đã tổ chức giao lưu văn nghệ với chủ đề "Tự hào người chiến sĩ sao vuông". Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp, thắm tình quân dân với 13 tiết mục múa, nhảy dân vũ, hát ca ngợi Tổ quốc, Đảng, Bác Hồ, người chiến sĩ cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước…

thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình quân nhân tại ngũ,
Thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình quân nhân tại ngũ.

Tại đêm giao lưu, Ban CHQS huyện Nghĩa Hành ra mắt mô hình dân vận “Cha đỡ đầu" và trao tiền hỗ trợ đỡ đầu cho cháu Lê Anh Như, mồ côi mẹ, ở xã Hành Thiện. Thời gian hỗ trợ 60 tháng, với mức 500 nghìn đồng/tháng và tặng quà cho 2 gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lồng ghép công tác dân vận trong huấn luyện dân quân, Ban CHQS TP.Quảng Ngãi, Ban CHQS huyện Tư Nghĩa tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ với những chủ đề "Người chiến sĩ hôm nay", "Thắm tình quân dân" cùng với nhiều hoạt động chính sách, môi trường, an sinh xã hội khác mang hiệu ứng tích cực và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ dân quân tự vệ trong hoạt động quốc phòng, quân sự địa phương.

Những hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ trên địa bàn Quảng Ngãi diễn ra sôi nổi, khí thế và mang lại hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ dân sinh, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị. Qua đó củng cố vững chắc niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đối với lực lượng dân quân tự vệ.

ĐỨC MINH

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


         
 

Xuất bản lúc: 22:45, 27/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.