Phát động Cuộc thi sáng tạo biểu trưng, ca khúc truyền thống LLVT tỉnh

16:51, 27/03/2024
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 27/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Lễ phát động phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 – 2030”; phát động Cuộc thi sáng tạo biểu trưng (logo) ca khúc truyền thống LLVT tỉnh; Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động và Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ IV, năm 2024.

Tại buổi phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã thông báo về nội dung, hình thức, đối tượng tham gia, thể lệ cuộc thi và cơ cấu các giải thưởng đối với mỗi cuộc thi.

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động hưởng ứng các cuộc thi, phong trào chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân nhân Việt Nam.
Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát động hưởng ứng các cuộc thi.

Trong đó, yêu cầu tác phẩm dự thi ca khúc truyền thống LLVT tỉnh thuộc các dòng nhạc truyền thống, nhạc nhẹ, dân ca và nhạc cổ truyền, phải phản ánh được giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương, lịch sử, truyền thống hào hùng của LLVT tỉnh. Khuyến khích các ca khúc dòng nhạc nhẹ, đặc biệt là các ca khúc tiết tấu ngắn, vừa phải, giai điệu hùng hồn, dứt khoát và ngân vang; thể hiện được tinh thần quật cường, truyền thống “Tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường” và những thành quả to lớn của quân, dân tỉnh Quảng Ngãi trong 2 cuộc kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ cấu giải thưởng sáng tác ca khúc gồm: 1 giải Nhất (50 triệu đồng); 1 giải Nhì (30 triệu đồng); 1 giải Ba (20 triệu đồng); 2 giải Khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng).

 
Đại diện các Cụm thi đua ký kết nội dung phát động.
Đại diện các cụm thi đua ký kết nội dung phát động.

Đối với biểu trưng (logo), phải thể hiện được nét đặc trưng riêng quá trình hình thành, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của LLVT tỉnh; phản ánh đầy đủ các thành phần của LLVT, mang bản sắc văn hóa, lịch sử truyền thống, con người, tự nhiên, xã hội tỉnh Quảng Ngãi. 

Mỗi cá nhân hoặc tập thể dự thi không quá 2 tác phẩm; tác phẩm đoạt giải nhất sẽ được Bộ CHQS tỉnh chọn làm biểu trưng của LLVT tỉnh. Cơ cấu giải thưởng sáng tác biểu trưng gồm: 1 giải Nhất (30 triệu đồng); 2 giải Khuyến khích (mỗi giải 10 triệu đồng).

Các đối tượng được dự thi là cán bộ, chiến sĩ trong LLVT và công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang sinh sống và làm việc trong nước. Ban tổ chức sẽ bắt đầu nhận các tác phẩm từ ngày 1/7/2024 đến ngày 30/10/2024 và sẽ tổ chức công bố, trao giải vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024).

Tin, ảnh: T.NHÀN

TIN, BÀI LIÊN QUAN:


 

Xuất bản lúc: 16:51, 27/03/2024

Ý kiến bạn đọc


.