Tai nạn giao thông có chiều hướng giảm

13:45, 11/07/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ quý III/2023.

Tại điểm cầu Quảng Ngãi, Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các thành viên của Ban ATGT tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra hơn 4.900 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 762 vụ, 484 người chết và 214 người bị thương. Có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2022; có 8 tỉnh, thành phố giảm trên 40% số người chết, gồm: Thái Nguyên, Đà Nẵng, Điện Biên, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội, Ninh Bình.  

Đặc biệt, trong các dịp cao điểm, số vụ tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện vi phạm quy định nồng độ cồn; số vụ ùn tắc giao thông đều được kéo giảm. Tình hình vi phạm về xe chở quá tải trọng; vi phạm cơi nới thùng xe tại các địa phương được xử lý căn bản. Công tác quản lý vận tải cơ bản đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Giá cước vận tải được công khai niêm yết; các phản ánh về tình trạng nhồi nhét hành khách, thu giá vé trái với quy định được hạn chế.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi là một trong những địa phương có số vụ tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023, toàn tỉnh xảy ra 107 vụ, làm chết 38 người, bị thương 107 người, chủ yếu là tai nạn đường bộ và xảy ra nhiều trên Quốc lộ 1; không có tai nạn đường sắt và đường thủy.  

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia biểu dương và ghi nhận sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT thời gian qua. Để đạt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2023, ít nhất 5% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022, đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác bảo đảm trật ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Trong đó, chú trọng rà soát, xử lý các điểm đen, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn; tập trung hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng giao thông; xử lý nghiêm đối với các trường hợp sử dụng phương tiện tham gia giao thông không đảm bảo các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật. 

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Báo Giao thông.
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Báo Giao thông.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ và Điện số 76, Điện số 05 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT; tăng cường hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề, các nhóm hành vi mà Bộ Công an đang chỉ đạo. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, nâng cao ý thức tự giác, xây dựng thói quen văn hóa giao thông trong học sinh, sinh viên, người dân và doanh nghiệp phải được đẩy mạnh hơn nữa, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông bền vững.

Tin, ảnh: THIÊN HẬU

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 13:45, 11/07/2023

Ý kiến bạn đọc


.