Chạy đua trên các công trình xây dựng

09:59, 24/08/2023
.

(Báo Quảng Ngãi)- Mùa mưa bão đang đến gần, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công các hồ chứa nước, kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển để hoàn thành đúng kế hoạch, hoặc đạt điểm dừng kỹ thuật trước ngày 30/8/2023. Qua đó, đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, Nhà nước.

Đảm bảo tiến độ thi công

Công trường hồ chứa nước Hố Vàng, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) được thi công cả ngày lẫn đêm nhằm đảm bảo đạt điểm dừng kỹ thuật trước ngày 30/8/2023.
Công trường hồ chứa nước Hố Vàng, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh) được thi công cả ngày lẫn đêm nhằm đảm bảo đạt điểm dừng kỹ thuật trước ngày 30/8/2023.

Những ngày giữa tháng 8, không khí trên công trường thi công dự án (DA) Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy (giai đoạn 1), thuộc 2 xã Tịnh Khê và Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) khá tất bật, nhộn nhịp. Các nhà thầu đang hối hả thi công hoàn thiện mặt đường, để lắp đặt lớp cấu kiện phá sóng tê-tra-pod cuối cùng. Riêng hạng mục trọng yếu nhất là đê chắn sóng, ngăn cát phía nam, phía bắc đã hoàn thành và khóa điểm cuối. Qua đó đưa công trình về đích đúng tiến độ (trước ngày 30/8/2023), góp phần phát huy hiệu quả và đảm bảo mục tiêu của DA ngay trong mùa bão năm nay.

Ông Trần Văn Đức, ở xã Nghĩa An cho biết, 2 tuyến đê chắn sóng, ngăn cát hoàn thành giúp người dân yên tâm sinh sống, không còn lo nguy cơ xâm thực, xói lở gốc đê phía nam. Còn ngư dân cũng được thuận lợi hơn trong việc điều khiển phương tiện tàu thuyền ra vào cửa biển.

Tại công trường thi công DA Kè chống sạt lở bờ sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương (Bình Sơn), các nhà thầu cũng tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ. Sau 2,5 tháng triển khai thi công, đến nay, công trình đã đạt gần 60% khối lượng; trong đó các hạng mục xung yếu như đóng cọc cừ, đào móng thả đá hộc hộ chân kè... đạt và vượt tiến độ. Theo báo cáo của nhà thầu chính là Công ty CP Đầu tư phát triển Gia Hưng, đến ngày 30/8, sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục trọng yếu, hoàn thiện đoạn kè mái nghiêng đến khung dầm khóa mái, đạt điểm dừng kỹ thuật, đảm bảo an toàn công trình. Sau ngày 30/8 sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trên bờ, đảm bảo công trình về đích đúng tiến độ trong năm 2023.

Tương tự, các DA như Kè chống sạt lở bờ biển ở tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh (TX.Đức Phổ) và Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1, Phước Thiện 2, xã Bình Hải (Bình Sơn) cũng đang được các nhà thầu tăng tốc thi công, đảm bảo công trình hoàn thành kịp vượt lũ năm 2023. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã chỉ đạo các nhà thầu và đơn vị liên quan khẩn trương thi công hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, các điểm xung yếu; đồng thời, tập trung hoàn thiện công trình bảo đảm chất lượng, đúng quy trình kỹ thuật. Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả công trình trong việc chống sạt lở bờ sông, bờ biển, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân cũng như công trình của Nhà nước trong mùa mưa bão năm 2023.

Chủ động ứng phó với thiên tai

 

Tại công trình hồ chứa nước Bình Yên, xã Bình Khương (Bình Sơn) và Hố Vàng, xã Tịnh Hiệp (Sơn Tịnh), các nhà thầu cũng huy động tất cả phương tiện, máy móc, tập kết vật liệu, tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu và bố trí các đội nhân công làm việc “3 ca, 4 kíp” cả ngày lẫn đêm. Đến nay, sau gần 1 tháng triển khai thi công, công trình đã xong phần đào móng chân khay, đào bóc lớp phong hóa mái thượng và hạ lưu đập chính, đập phụ... Các nhà thầu hiện đang đẩy nhanh tiến độ thi công cống lấy nước, tràn xả lũ đắp đất chân khay thượng lưu đập chính và đập phụ; thi công kênh B1 nối dài và đường thi công kết hợp quản lý. Qua đó, quyết tâm đưa công trình đạt điểm dừng kỹ thuật trước ngày 30/8/2023.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Trọng Phương cho biết, ngoài 2 hồ chứa nước Hố Vàng và Bình Yên, còn có 8 hồ chứa nước là Hố Đèo, Đá Chồng (Sơn Tịnh), Biều Qua (Minh Long), Sở Hầu (TX.Đức Phổ), Châu Long, Châu Thuận, Lỗ Tây, Hố Chuối (Bình Sơn) cũng đang được thi công sửa chữa, nâng cấp. Để đảm bảo an toàn công trình khi mùa mưa đang đến, Sở NN&PTNT đã chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu xây dựng, khẩn trương thi công gia cố mái thượng lưu đập đất đến cao trình mực nước dâng bình thường. Riêng các hạng mục, các điểm xung yếu phải hoàn thành, đạt diểm dừng kỹ thuật trước ngày 30/8/2023. Đối với cống lấy nước và tràn xả lũ phải hoàn thành cơ bản trước ngày 15/9/2023 để vượt lũ chính vụ năm 2023 và tích nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2023 - 2024.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là, các nhà thầu không có đất phục vụ thi công hạng mục đắp đập, bởi cấp thẩm quyền vẫn chưa có chủ trương cho phép cấp quyền khai thác bãi vật liệu đất đắp. Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất của 5 hồ chứa nước trên địa bàn huyện Bình Sơn được UBND tỉnh phê duyệt thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế, dẫn đến DA không thể thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vấn đề này, Sở NN&PTNT đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan sớm có giải pháp tháo gỡ, nhất là việc cấp quyền khai thác các bãi vật liệu đất đắp và thủ tục về điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng của DA.

Ngoài ra, chủ đầu tư các DA, công trình đang thi công cũng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương xây dựng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án phòng, chống thiên tai. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó, góp phần đảm bảo an toàn công trình cũng như người, tài sản của người dân, nhà nước trong mùa mưa lũ.

Bài, ảnh: MỸ HOA

TIN BÀI LIÊN QUAN:

 

Xuất bản lúc: 09:59, 24/08/2023

Ý kiến bạn đọc


.