Ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023

04:02, 25/02/2023
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 25/2, tại xã Bình Minh (Bình Sơn), Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tiên phong chuyển đổi số”. Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Thị Anh Thư; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng.

[links()]

Đây được xem là đợt thi đua cao điểm trong năm và là dịp để đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ đối với cộng đồng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đưa ra 6 nội dung trọng tâm trong Tháng Thanh niên 2023, gồm: thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng đô thị thông minh; thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; phong trào thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia – mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến; đồng hành hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên trong hội nhập quốc tế.

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2023, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê Tùng Nghĩa tin tưởng rằng, với nhiệt huyết tuổi trẻ, sự say mê hành động và ý thức trách nhiệm với cộng đồng mỗi cá nhân, mỗi cơ sở đoàn, hội toàn tỉnh sẽ có những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo, hiệu quả nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tạo dấu ấn khó quên về tinh thần xung kích của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đề nghị, các hoạt động trong Tháng Thanh niên phải thật sự tạo nên sức lan tỏa sâu rộng cho phong trào thanh niên tình nguyện, không chỉ trong Tháng Thanh niên mà sẽ được tuổi trẻ tỉnh nhà duy trì và phát triển ở những tháng và những năm tiếp theo, để góp phần hình thành nên một xã hội tình nguyện, cùng chung tay chăm lo xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại.

Ra quân các công trình, phần việc thanh niên.
Ra quân các công trình, phần việc thanh niên.

Ngay sau lễ phát động, nhiều công trình, phần việc thanh niên đã được triển khai thực hiện đồng loạt. Dịp này, VNPT Quảng Ngãi hỗ trợ thực hiện 2 công trình thanh niên trị giá 100 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội tỉnh hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên Tuyến đường điện năng lượng mặt trời trị giá 40 triệu đồng; Tỉnh đoàn phối hợp với Vietcombank Dung Quất và Honda Sông Trà trao tặng 30 suất quà (gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và 1 mũ bảo hiểm) cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Bình Sơn.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận tại Tháng Thanh niên năm 2023:

Đ
Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023.
ff
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Bình Minh.
vv
Tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại xã Bình Minh.
vv
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Thanh niên năm 2023.
j
Công trình thanh niên “Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Cây Gạo".
đ
Số hóa nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử.
cc
Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đinh Thị Hồng Minh tặng quà cho cánh quân thực hiện công trình thanh niên “Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Cây Gạo”.
v
Thực hiện mô hình Khu dân cư giảm thiểu rác thải nhựa và phân loại rác thải tại nguồn.
g
Lập các điểm hỗ trợ và đến tận nơi để tuyên truyền, hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử.
u
Gian hàng “Thanh niên Quảng Ngãi với chuyển đổi số”.
Tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân tại xã Bình Chương (Bình Sơn).
Tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 người dân tại xã Bình Chương (Bình Sơn).
Thực hiện công trình thanh niên điện năng lượng mặt trời “Thắp sáng đường quê” tại xã Bình Chương.
Thực hiện công trình thanh niên điện năng lượng mặt trời “Thắp sáng đường quê” tại xã Bình Chương.

 

THANH NHÀN