Quảng Ngãi hưởng ứng Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc

09:11, 15/11/2018
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 15.11, Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc từ ngày 12-18.11 trên địa bàn tỉnh.
 
 
Kháng thuốc kháng sinh và xu hướng gia tăng kháng thuốc kháng sinh đang trở thành nguy cơ lớn. Theo báo cáo toàn cầu năm 2014 của Tổ chức Y tế thế giới được tổng hợp từ 114 quốc gia, người bệnh bị kháng thuốc kháng sinh phải nằm viện lâu hơn và tỷ lệ tử vong tăng lên ở tất cả các nhóm tuổi. Cụ thể, tại châu Âu số ngày nằm viện tăng 2,5 triệu ngày, tử vong 25 nghìn người/năm, Thái Lan tăng 3,2 triệu ngày nằm viện, tử vong 38 nghìn người/năm…

 

Các đơn vị Y tế trực thuộc Sở Y tế ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
Các đơn vị Y tế trực thuộc Sở Y tế ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm
 
Tại lễ mít tinh, Sở Y tế Quảng Ngãi hưởng ứng lời kêu gọi của Tổ chức Y tế thế giới với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và cán bộ y tế về kháng sinh và nguy cơ kháng thuốc kháng sinh. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống kháng thuốc kháng sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh góp pần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan truyền thông của địa phương tuyên truyền phổ biến cho người dân về sự nguy hiểm của vi khuẩn đề kháng thuốc. Truyền tải các thông điệp: Không hành động hôm nay, ngày mai không thuốc chữa; Sử dụng kháng sinh phải theo hướng dẫn của y, bác sĩ, bán thuốc kháng sinh phải có đơn của y, bác sĩ.
 
Tại lễ mít tinh, các đơn vị y tế trực thuộc Sở đã ký cam kết sử dụng kháng sinh có trách nhiệm, đảm bảo 100% cán bộ, nhân viên y tế hiểu trách nhiệm của mình trong việc sử dụng thuốc kháng sinh.
 
Tin, ảnh: Thiên Vương

 


.