Ở Trạm xá miền núi đạt chuẩn

10:08, 23/08/2010
.

(QNg) - Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho dân ở một xã miền núi đã khó, mà để Trạm đạt chuẩn Quốc gia về Y tế thì càng khó gấp nhiều lần. "Phải có sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ về chuyên môn, sự giúp sức của chính quyền địa phương và các tổ chức tài trợ để xây dựng cơ sở vật chất mới đủ điều kiện đạt chuẩn..." - Trưởng Trạm Y tế xã Hành Nhân (Nghĩa Hành) Võ Thị Kim Liên bộc bạch với tôi.

Xã Hành Nhân được tách ra từ xã Hành Dũng vào năm 1989. Ngày mới thành lập, Trạm y tế có cơ sở vật chất tạm bợ, năng lực đội ngũ còn yếu, ý thức của người dân về chuyện sinh đẻ; chăm sóc sức khỏe cho mình chưa cao; môi trường bị ô nhiễm, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nhất là bệnh tiêu chảy, trẻ em suy dinh dưỡng... Trước thực tế này, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và xem đó là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, nên xã đã đầu từ cho sự nghiệp y tế. Xã đã tận dụng những nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án Việt Úc, dự án Plan (phi Chính phủ) đầu tư xây dựng trạm y tế khang trang và mở nhiều lớp tập huấn hướng dẫn bà con cách chăm sóc sức khỏe, cách bảo vệ bà mẹ và trẻ em...

Kết quả trạm y tế được xây dựng khang trang, sạch sẽ, nằm bên đường liên xã, với quy mô 8 phòng chữa bệnh, có trang - thiết bị thiết yếu; trên 40 loại cây thuốc...

Tiếp chuyện chúng tôi Trưởng Trạm y tế Võ Thị Kim Liên cho biết: Ở Trạm có 10 cán bộ (1 bác sĩ, 2 y sĩ, 6 nữ hộ sinh và 1 dược sĩ trung học). Đội ngũ cán bộ y tế đa số còn trẻ, có lòng nhiệt huyết với nghề. Làm việc đúng giờ, mỗi cán bộ được giao đúng nhiệm vụ chuyên môn, nên ai cũng hoạch định công việc rõ ràng. Hàng tháng, Trạm đều tổ chức giao ban để lồng ghép sinh hoạt chuyên môn giữa cán bộ trạm với cộng tác viên các thôn. Trạm đã thành lập 2 câu lạc bộ sức khỏe ở 2 thôn Đông Trúc Lâm và thôn Đồng Dinh. Mỗi câu lạc bộ có 9 người là những người trong thôn yêu nghề vì sức khỏe cộng đồng.

Tại các điểm sinh hoạt được tổ chức Plan hỗ trợ 1 bộ máy truyền thông, tủ để chứa sách, báo có liên quan đến việc phòng bệnh. Đến nay ở Hành Nhân đã có 100% cộng tác viên truyền thông đã được bồi dưỡng kiến thức và kỹ thuật cơ bản về truyền thông giáo dục sức khỏe. Đa số người dân khi đau ốm đều đến trạm khám điều trị. Trạm đã chuẩn đoán và điều trị hợp lý trên 90% bệnh nhân, nên ngày càng thu hút người dân đến khám bệnh. Riêng 6 tháng đầu năm 2010 đã có hơn 3.980 bệnh nhân đến Trạm khám và điều trị.

Công tác phòng bệnh cũng được triển khai đồng bộ đến các hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 90%, nhân dân trong vùng ý thức xử lý rác thải bằng cách đốt hoặc đào hố chôn trong vườn đạt trên 70%. Y tế học đường cũng được quan tâm đúng mức, trạm đã khám sức khỏe cho học sinh mẫu giáo và tiểu học, THCS đạt 80%, mỗi học sinh được súc miệng bằng Flour 1 lần/tuần... trẻ em suy dinh dưỡng được đẩy lùi. Hàng năm trẻ em dưới 1 tuổi đều được tiêm đầy đủ các loại văcxin đạt trên 98%, trẻ em từ 6-36 tháng tuổi được uống VitaminA 2 đợt/năm đạt 100%...

Đầu năm 2010 Trạm y tế Hành Nhân đã được công nhận  đạt chuẩn Quốc gia. Đây là động lực quan trọng để khuyến khích đội ngũ y bác sĩ ở trạm vì sức khỏe của nhân dân trong vùng mà cố gắng cống hiến trí tuệ sức lực góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

MAI HẠ

.