Tin gió mùa đông bắc

02:03, 11/03/2023
.
(Baoquangngai.vn)- Hiện nay (11/03), ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.  Dự báo khoảng ngày 12/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.
 
                      Mời nghe đọc bản tin:
 
Trên biển, từ chiều tối và tối ngày 12/3, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m, riêng bắc Biển Đông song biển cao từ 3-5m; biển động mạnh. 
 
Từ đêm 12/3, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.
 
* Diễn biến thời tiết trong 24 - 48 giờ tới tại tỉnh Quảng Ngãi:
 
 Trên đất liền: Mây thay đổi đến nhiều mây; ngày nắng; đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời lạnh, vùng núi trời rét. Khả năng từ chiều tối ngày 12/3; khu vực có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông; gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5; đêm và sáng sớm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18 - 20 độ C.
 
Trên biển (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn): Không mưa; tầm nhìn xa trên 10km; gió đông - đông bắc cấp 3 - 4; sóng biển cao từ 0.5 - 1.5m. Khả năng từ đêm ngày 12/3; có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng có gió giật mạnh cấp 7 trong dông; gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; sóng biển cao từ 1.7 - 2.7m; biển động.
 
Từ chiều tối ngày 12 - 14/3, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh.
 
 Khả năng tình trạng biển động đến hết đêm 13/3. Từ ngày 14/3 sóng và gió giảm dần.
 
PV
 

.