Tục cúng nước mạch của người Hrê

11:11, 22/11/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Người Hrê ở Quảng Ngãi có tục cúng nước mạch, gọi là “Tajeo chem Yeang Gôơng”, để cúng tế các vị thần linh trú ẩn ở gần nước mạch của làng, với mong muốn nước mạch luôn giữ được lượng nước dồi dào, không bị cạn kiệt.
 
[links()]
 
Lễ cúng nước mạch được thực hiện ở gần nguồn nước của làng, với mong muốn nước mạch luôn dồi dào.
Lễ cúng nước mạch được thực hiện ở gần nguồn nước của làng, với mong muốn nước mạch luôn dồi dào.
Người Hrê quan niệm, vạn vật hữu linh nên nơi có nước mạch có thần nước trú ngụ. Cả làng hoặc xóm dùng chung một nước mạch thường tổ chức cúng nước mạch vào dịp Tết, hoặc khi thời tiết khô hạn, ít mưa. Thông qua lễ cúng, người làng muốn cầu xin thần linh phù hộ, che chở cho dân làng, cầu mong các vị thần linh đừng giận hờn người làng mà gây ra khô hạn, thiếu nước, thiên tai...
 
Để thể hiện lòng thành kính, người làng chuẩn bị các lễ vật cúng nước mạch gồm thịt heo, gà, trầu cau, gạo, muối, rượu trắng và đặt lên giàn cúng được làm bằng những loại cây rừng là cây đót, cây trải, cây đét... Mỗi gia đình sử dụng mạch nước, đều cử một người tham gia lễ cúng nước mạch.
 
Các hộ gia đình sử dụng chung mạch nước, ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa (Ba Tơ), tham gia lễ cúng nước mạch.
Các hộ gia đình sử dụng chung mạch nước, ở thôn Nước Lăng, xã Ba Xa (Ba Tơ), tham gia lễ cúng nước mạch.
Hiện nay, cộng đồng người Hrê ở Quảng Ngãi sử dụng nước giếng theo từng gia đình, hoặc công trình nước sạch chứ không còn dùng chung mạch nước như ngày xưa. Do đó, tục cúng nước mạch chỉ còn rất ít làng, xóm gìn giữ.
 
Ý THU 
(thực hiện)
 

.