Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi

02:05, 10/05/2018
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 9.5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chủ trì Hội nghị triển khai dự thảo kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.                       Ảnh: M.HẠ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: M.HẠ


Ngày 5.5 vừa qua, tại Bình Định, Bộ VH-TT&DL cùng 9 tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi đã đón Bằng công nhận của UNESCO ghi danh nghệ thuật bài chòi Nam Trung Bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng chỉ đạo, Sở VH-TT&DL xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật bài chòi giai đoạn 2018- 2025; tập trung nghiên cứu, sưu tầm, đánh giá thực trạng về nghệ thuật bài chòi; khôi phục, kiện toàn hoạt động và tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ biểu diễn, sáng tác bài chòi cho các nghệ nhân, câu lạc bộ, nhóm bài chòi; hỗ trợ kinh phí, xét, đề nghị vinh danh nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân bài chòi; gắn kết nghệ thuật bài chòi với phát triển du lịch...
                 

   M.HẠ

 


.